Thứ năm, 28/03/2024 | 17:03
RSS

Thanh Hóa: Hai ngôi trường đổ sập trước thềm năm học mới

Thứ năm, 30/08/2018, 18:00 (GMT+7)

Mưa lớn nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đặc biệt tại địa bàn huyện Quan Hóa đã có 2 trường tiểu học bị đổ sập trước năm học mới.

Thanh Hóa: Hai ngôi trường đổ sập trong tích tắc trước năm học mới
Ngôi trường đổ sập trong tích tắc trước năm học mới. Ảnh GD&TĐ

Ông Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa cho biết do mưa lớn từ ngày 28/8, lúc 18 giờ chiều 29/8 khu trường học gồm có 3 phòng học, 2 phòng chức năng đã bị đất sạt tràn qua đường và đổ vào ngôi trường, làm đổ sập hoàn toàn khu nhà này. May không xảy ra thiệt hại về người.

Cũng theo thầy Phúc, hiện trên địa bàn xã vẫn còn tiếp tục mưa lớn, nguy cơ rất cao là khu trường có 6 phòng học của nhà trường có thể bị sụp đổ. Hiện các thầy cô và người dân đang vận chuyển đồ ra khỏi các phòng học này để tránh thiệt hại, Một thế giới đưa tin.

Được biết, từ chiều 28/8, trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, đặc biệt là tại các xã Trung Sơn và Trung Thành. Mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bản Tang xã Trung Thành.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ di dời tài sản của người dân đến nơi tránh trú an toàn, tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, tìm phương án để học sinh bậc tiểu học ở xã Trung Sơn có nơi học tạm.

Thanh Hóa: Hai ngôi trường đổ sập trong tích tắc trước năm học mới
Một trường học bị đổ sập tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Ảnh Một thế giới. 

Trước đó, vào chiều ngày 14/8, trong lúc hàng chục công nhân của ty TNHH xây dựng Phương Đông đang tiến hành sửa chữa công trình trường tiểu học Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa để chuẩn bị đón năm học mới thì bất ngờ bị đổ sập. Rất may khi xảy ra vụ việc, không có người thương vong, theo báo giáo dục & Thời đại. 

Ông Hà Minh Hoán – Chủ tịch UBND xã Phú Nghiêm cho biết, khu 6 phòng học của trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay, nên từ tháng 8/2015 đến nay nhà trường không cho học sinh vào học mà để các em ngồi học ở các phòng chức năng của trường. 

Năm nay, UBND huyện, xã mới có kinh phí tu sửa khu phòng học này để học sinh có đủ phòng học bước vào năm học mới. Tuy nhiên, do xảy ra sự cố đổ phòng, nhà trường đành tiếp tục cho học sinh ngồi học ở các phòng chức năng.

Ông Trương Nho Tự - Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, khu 6 phòng học của Trường tiểu học xã Phú Nghiêm được xây dựng từ năm 2010, với kiến trúc, kết cấu không có cột bê tông, không có dầm ngang, dọc bằng bê tông cốt thép nên bị xuống cấp rất nhanh.

Sau khi xảy ra sự cố, các phòng chuyên môn của UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa đã đến hiện trường kiểm tra, thu thập chứng cứ để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. UBND huyện cũng đã báo cáo vụ việc này với UBND tỉnh Thanh Hóa, để xin cấp trên kinh phí xây dựng trường học mới cho xã Phú Nghiêm.


Xem thêm: 
Thầy giáo bị học sinh và người nhà đánh gãy mũi ngay tại trường

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN