Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:16
RSS

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về số điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chủ nhật, 24/07/2022, 16:27 (GMT+7)

Theo thống kê, Thanh Hóa là địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tiếp sau đó là Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An,...

Sau khi Bộ giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, top 10 địa phương có nhiều số điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm Thanh Hóa Hà Nội Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bắc Giang.

Theo thống kê trên báo VnExpress, Thanh Hoá là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 411 điểm 10, tiếp đến là Hà Nội với 401, Phú Thọ 324, Nam Định 293, Hải Phòng 287, Nghệ An 229, Vĩnh Phúc 242, Nghệ An 239, TP.Hồ Chí Minh 223, Hà Tĩnh 185, Thái Bình 173.

Xét về thứ bậc điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Thanh Hóa đạt 6,347, xếp hạng 27 cả nước. Nam Định là tỉnh dẫn đầu với điểm trung bình là 7,047. Hà Giang đứng cuối bảng với số điểm trung bình là 5,617.

Theo báo Thanh Hóa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì, tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 74 điểm thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5.718 cán bộ tham gia coi thi.

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về số điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Số bài thi đạt điểm 10 theo tỉnh, thành. Ảnh: Báo VnExpress.

Đứng thứ ba là tỉnh Phú Thọ với 324 điểm 10. Trao đổi trên báo Lao động, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: "Tỉnh Phú Thọ năm nay có 324 điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 206, Lịch sử: 87, Địa lí: 9, Vật lí: 8, Hóa học: 4, Toán: 1.

Đây là thành tích tốt nhất trong 5 năm trở lại đây, so với năm ngoái (2021), điểm thi THPT năm nay tăng 2 bậc xếp thứ 8 cả nước".

Báo Lao động cho biết, trong số 239 điểm 10 của Nghệ An có 2 điểm 10 môn Toán, 6 điểm 10 môn Vật lý, 13 điểm 10 môn Hóa học, 121 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Địa lý, 79 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 10 điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4.

Trao đổi trên báo Lao động, ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình có trên 10.300 thí sinh dự thi. Toàn tỉnh Ninh Bình có 169 bài thi đạt điểm 10, trong đó dẫn đầu là môn Giáo dục công dân với 97 bài thi đạt điểm 10, tiếp đến là môn Lịch sử với 51 bài thi đạt điểm 10, môn Toán và môn Tiếng Pháp đều có duy nhất 1 bài thi đạt điểm 10.

 Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 6,98 xếp thứ 4 toàn quốc sau Nam Định, Vĩnh Phúc và Bình Dương.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại