Thứ năm, 28/03/2024 | 16:01
RSS

Thành Chung đánh giá cao bộ 3 'sát thủ' của HAGL trước thềm đại chiến

Thứ bảy, 13/08/2022, 08:39 (GMT+7)

Trung vệ Thành Chung đánh giá cao hàng công của HAGL nhưng tự tin cùng đội nhà giành chiến thắng ở trận đại chiến cuối tuần này.

Vừa qua, Thành Chung đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Hà Nội. Theo tiết lộ, mức "lót tay" của cầu thủ người Tuyên Quang lên tới 10,5 tỷ đồng. Đây là con số cực khủng cho thấy được giá trị cũng như tầm quan trọng của Nguyễn Thành Chung ở đội bóng thủ đô. 

Chia sẻ về điều này, Thành Chung cho biết: "CLB Hà Nội là nơi có môi trường tốt nhất ở bóng đá Việt Nam Tôi đã chơi bóng ở đây 7 năm và đạt được tất cả với đội bóng này. Tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội luôn là mong muốn của tôi và tôi không có lý do gì để không tiếp tục là thành viên của đội bóng".

Ở vòng 12 V-League, CLB Hà Nội sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy, đối thủ xứng tầm của đội bóng Thu đô ở mùa giải năm nay. Trước trận đấu này, Thành Chung chia sẻ: "Với cá nhân tôi, Văn Toàn luôn là cầu thủ nguy hiểm nhất. HAGL cũng còn đang sở hữu Washington Brandao và Nguyễn Công Phượng. CLB Hà Nội đã có những bài học trong những lần đối đầu trước và sẽ biết cách để giành chiến thắng.

Hiện nay toàn đội có vài cầu thủ còn đang bị cúm. Tất cả đều biết tình hình đang phức tạp và nhiều người cần phải được nghỉ ngơi. Ở CLB Hà Nội gần như không có vị trí nào không thể thay thế từ trước tới nay. Các cầu thủ của sẽ cùng nhau đoàn kết để chiến đấu. Ai có vấn đề về sức khỏe sẽ nghỉ ngơi, những cầu thủ còn lại sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể để khỏa lấp vào khoảng trống đó".

Thành Chung đánh giá cao bộ 3 sát thủ của HAGL
Thành Chung thận trọng trước trận tiếp đón HAGL ở vòng 12 V.League

Với việc tạo ra khoảng cách an toàn với các đội bóng đứng sau, Hà Nội FC đang đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch giai đoạn 1 của mùa giải. Cụ thể, đội bóng của bầu Hiển chỉ cần có được 1 điểm là chính thức vô địch sớm trước một vòng đấu.

Khoảng cách khi ấy của Hà Nội và HAGL sẽ là 4 điểm. Trong khi đó, dù SLNA có giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này thì cũng mới chỉ có được 20 điểm, kém Hà Nội tới tận 4 điểm.

Trường hợp HAGL đánh bại Hà Nội FC, HAGL sẽ có được 22 điểm và vẫn xếp dưới Hà Nội FC với 1 điểm ít hơn. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra nó sẽ khiến cho cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ở mùa giải năm ngoái, Văn Quyết và các đồng đội đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-1 trên sân Pleiku của HAGL nên ở trận đấu tới đây, các nhà đương kim Á quân đang rất muốn giành trọn 3 điểm và trả nợ sòng phẳng món nợ đã vay ở mùa giải năm ngoái.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại