Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:40
RSS

‘Thái Lan thua Indonesia do coi nhẹ SEA Games’

Thứ tư, 27/11/2019, 07:49 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Thái Lan thua Indonesia ở lượt trận ra quân SEA Games là do họ có sự chuẩn bị không tốt cho giải đấu này.

Chiều 26/11, bất ngờ đã xảy ra tại lượt trận thứ nhất bảng B khi  đội bóng được đánh giá yếu hơn là U22 Indonesia đã đánh bại đương kim vô địch Thái Lan với tỷ số 2-0 với một thế trận lấn lướt. Những người lập công cho đội bóng xứ Vạn Đảo lần lượt là Egy Maulana và Osvaldo Haay.

Nhận định về trận đấu này trên trang Thethao24/7, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng người Thái thất bại là do không có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games năm nay.

"Điều khiến tôi rất bất ngờ là Thái Lan chuẩn bị cho giải này không tốt. Trạng thái sung sức thể thao không tốt. Điểm rơi phong độ của họ có vẻ cũng không đúng. Họ có con người tốt, biết đá nhỏ phối hợp với nhau. Nhưng lối chơi biên của họ thì không bằng Indonesia. Indonesia sắc sảo hơn Thái Lan.

Việc Thái Lan không sử dụng 2 suất hơn tuổi cũng là lý do khiến họ thua hôm nay. Có vẻ họ đã hơi chủ quan khi quyết định như vậy. Họ có thể nghĩ giải này không quá khó".

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, U22 Việt Nam không phải e ngại Thái Lan và Indonesia ở giải đấu năm nay: "Về lối chơi thì Việt Nam và Indonesia khá giống nhau. Nhưng qua trận này, có thể Indonesia sẽ thiệt thòi hơn chúng ta về con người. Hôm nay họ có vài cầu thủ bị thay ra vì chấn thương. Đó là một điểm thiệt của Indo. Và chúng ta khi đá với Indo thường tự tin nên chúng ta cũng không đáng lo.

Về Thái Lan thì chúng ta cũng không sợ lắm. Nhất là đến khi chúng ta gặp họ, nếu Việt Nam đã sớm có vé đi tiếp thì sẽ thoải mái hơn về tâm lý. Tất nhiên, nếu khi đó Thái Lan buộc phải thắng để đi tiếp thì họ cũng là đối thủ không đơn giản".

               Thái Lan thua Indonesia là do họ coi nhẹ SEA Games
                             Thái Lan có trận thua bất ngờ trước Indonesia ở SEA Games 30

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, ông Nishino cho biết: “Kết quả trận đấu hôm nay không tốt đối với Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Indonesia hôm nay đã chơi rất tốt, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thành công. Thái Lan sẽ tập trung cho các trận đấu phía trước”.

Theo HLV Nishino, một số cầu thủ Thái Lan đang có thể lực không tốt và thi đấu dưới sức trong trận đấu này. “Trước hết chúng ta phải kiểm tra lại tình hình các cầu thủ vì hôm nay một số đã phải rất cố gắng thi đấu. Sau đó, chúng ta mới có thể nghĩ tới chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, ông Nishino cho biết.

Nhà cầm quân Nhật Bản cũng phủ nhận việc ông không triệu tập cầu thủ nào trên 22 tuổi đã ảnh hưởng tới sức mạnh của U22 Thái Lan. HLV Akira Nishino cho biết: “Trên thực tế, chuyện đó ảnh hưởng rất ít. Tôi vẫn tin tưởng vào các cầu thủ của mình hiện tại”.

Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn là đội dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 6. U22 Indonesia xếp thứ 2 còn Thái Lan đang đứng áp chót.

Ở trận đấu tiếp theo, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Singapore còn U22 Thái Lan được chạm trán với đối thủ "dễ thở" hơn rất nhiều là U22 Brunei.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN