Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:22
RSS

Thái Lan nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Thứ hai, 06/05/2019, 07:18 (GMT+7)

Nếu không sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai giải đấu này.

Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2016 (diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020), nơi 16 đội bóng mạnh nhất châu Á ở cấp độ U23 cạnh tranh 3 tấm vé dự Olympic ở Tokyo 2020. Tuy nhiên, đất nước xứ chùa Vàng đang tỏ ra lúng túng trong công tác chuẩn bị, khiến AFC tỏ ra đặc biệt lo ngại.

Ông Jin Ho Yoon, đại diện của AFC cho biết: “AFC sẽ mở cuộc kiểm tra lại vào cuối tháng 10. Thái Lan phải đảm bảo sự tiến bộ trong công tác chuẩn bị giải đấu”.

Đại diện AFC nhấn mạnh: “Trong trường hợp cuộc kiểm tra cuối cùng không đáp ứng yêu cầu. Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai. Quyền đăng cai U23 châu Á 2020 sẽ được chuyển cho một quốc gia khác sẵn sàng. AFC muốn đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất cho giải đấu quan trọng này.”

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm tới
Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Bongda

Trước đó, vào đầu năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã viết lên câu chuyện cổ tích thần kỳ cho bóng đá khu vực, khi giành ngôi Á quân U23 châu Á, trên đất Thường Châu, Trung Quốc một cách thuyết phục.

Với nòng cốt là thế hệ vàng tài năng Quang Hải Đình Trọng... người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng thày trò HLV Park Hang Seo tiếp tục thi đấu thành công và lọt vào tốp 3 vòng chung kết U23 châu Á 2020 qua đó lần đầu tiên giành vé dự Olympic ở Tokyo 2020.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN