Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:59
RSS

Tiền vệ Martin Lo chưa nghĩ tới việc được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển

Chủ nhật, 05/05/2019, 09:21 (GMT+7)

Tiền vệ Martin Lo tỏ ra háo hức khi sắp được gặp gỡ với HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam.

Như tin tức thể thao đã đưa, ít ngày tới HLV HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ trực tiếp xem giò một số cầu thủ Việt kiều tại châu Âu để bổ sung nhân sự cho U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam

Theo đó, những cầu thủ Việt kiều “lọt vào tầm ngắm” của HLV họ Park gồm: Jason Pendant Quang Vinh, Filip Nguyễn, Alexander Đặng và Kelvin Bùi. Trong số này, Kelvin Bùi, Martin Lo (đang thi đấu tại giải hạng Nhất, trong màu áo CLB Phố Hiến ở vị trí tiền vệ) được đánh giá rất phù hợp với đội tuyển U22 Việt Nam

Chia sẻ trên trang Thethao24/7, Martin Lo cho biết chưa nghĩ tới việc được gọi lên tuyển vào lúc này, mà chỉ tập trung thi đấu thật tốt trong màu áo CLB Phố Hiến.

"Em cũng biết gần đây HLV Park Hang Seo có quan tâm đến các cầu thủ Việt kiều nhằm hướng đến một đội tuyển mạnh nhất có thể. Đây quả thực là tin tốt cho những người Việt chơi bóng ở nước ngoài. Với cá nhân em, do vừa mới trở về nước nên hiện tại em mới chỉ đang nỗ lực thích nghi với bóng đá Việt Nam chứ chưa hề nghĩ đến việc phấn đấu được gọi lên tuyển", Martin Lo nói.

Tiền vệ Martin Lo chưa nghĩ tới việc được HLV Park  Hang Seo gọi lên tuyển
Tiền vệ Martin Lo chưa nghĩ tới việc được HLV Park  Hang Seo gọi lên tuyển. Ảnh: Bongdaplus

Theo Martin Lo, anh được thay đổi từ vị trí tiền vệ công sang tiền vệ kiến thiết ở CLB Phố Hiến, và luôn phấn đấu ghi bàn mỗi khi được ra sân.

"Hồi ở Úc, em thi đấu ở vị trí tiền vệ công. Khi về Việt Nam, em được yêu cầu đá thấp xuống một chút để đảm nhiệm vai trò kiến thiết. Dẫu cho chiến thuật hay vai trò có khác trước, việc ghi bàn là điều em luôn cố gắng để hướng đến. Em vẫn chưa có được bàn thắng nào sau 4 trận đã qua", Martin Lo chia sẻ.

"Em nỗ lực ghi bàn không phải để gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo. Em luôn cố gắng ghi bàn, kiến tạo để đóng góp cho thành công của câu lạc bộ, còn việc phấn đấu lên tuyển, em chưa hề nghĩ đến vì em còn rất nhiều thứ phải cải thiện như việc học văn hóa Việt Nam, cách giao tiếp với các đồng đội Việt Nam, chưa kể những kĩ năng, kĩ thuật chơi bóng...

Tất nhiên nếu thực sự được HLV Park Hang-seo quan tâm, em sẽ rất vui. Nếu một ngày nào đó được gọi lên tuyển U23 hoặc ĐTQG, cầu thủ nào cũng sẽ rất háo hức", Martin Lo nói thêm.

Vào tối nay, 5/5 HLV Park Hang Seo sẽ theo dõi Alex Đặng thi đấu trong trận CLB Nest Sotra IL gặp Sandefjord ở 1.Division - giải hạng Nhất Na Uy, để có cái nhìn cận cảnh và đánh giá sơ bộ về Việt kiều Alexander được giới chuyên gia bóng đá Việt Nam đánh giá rất cao này.

Tiền đạo Alexander  Đặng năm nay 29 tuổi cao 1,85 m, anh có bố là người Việt Nam mẹ là người Na Uy. Alexander Dang, hiện đang thi đấu cho CLB CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy. Tiền đạo Việt kiều này đã ghi được 39 bàn sau 69 trận chơi cho Nest-Sotra. Trước đó, Alexander Dang từng ghi 85 bàn/56 trận cho Sotra SK, 32 bàn/27 trận cho Vadmyra, hay 31 bàn/33 trận cho Hovding. Tổng cộng anh đã ghi được 187 bàn/185 trận trong suốt sự nghiệp của mình.

Vào tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và chủ nhà Thái Lan. Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Tin vui đến với HLV Park Hang Seo khi tiền vệ Phan Văn Đức, hậu vệ Xuân Mạnh và tiền vệ chạy cánh Vũ Văn Thanh, đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này.



Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN