Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:08
RSS

Thái Bình: Hợp tác xã nông nghiệp múc bùn đổ hết lối đi vào nhà dân

Thứ sáu, 20/07/2018, 09:38 (GMT+7)

Trong quá trình khơi thông dòng chảy để tránh ngập úng, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp và trưởng thôn Bằng Lương đã múc bùn đổ hết vào lối đi nhà dân.

Thái Bình: Hợp tác xã nông nghiệp múc bùn đổ hết lối đi vào nhà dân
Thái Bình: Hợp tác xã nông nghiệp múc bùn đổ hết lối đi vào nhà dân 

Theo chia sẻ của bà Đàm Thị Xuân (68 tuổi, thôn Bằng Lương, xã Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình) vào chiều 18/7, hợp tác xã nông nghiệp cùng lãnh đạo thôn Bằng Lương tiến hành khơi thông dòng chảy tại kênh mương trên địa bàn.

Quá trình khơi thông dòng chảy, đơn vị trên đã chỉ đạo máy xúc múc toàn bộ bùn ở dưới lên phủ kín con đường dẫn vào nhà bà Xuân khiến gia đình bà phải lội bùn sâu 20-30cm mới vào được nhà. Quá bức xúc, bà Xuân đã điện thoại lên UBND xã Thái Nguyên báo cáo sự việc.

Bà Xuân cho biết, gia đình bà làm mô hình VAC nên đã xảy dựng một ngôi nhà tại khu trang trại để sinh sống. Con đường vào nhà bà là bờ máng đã xin phép hợp tác xã nông nghiệp và chính quyền địa phương cho kè bờ, đi lại.

Trao đổi với PV, ông Tô Văn Mầm - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên (Thái Thụy, Thá Bình) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin bà Xuân phản ánh và đã có mặt để xử lý vụ việc.

Theo ông Mầm, máy xúc khơi thông bùn gần xong đoạn máng cạnh nhà bà Xuân thì gia đình mới gọi điện báo. Khi xã xuống, máy xúc đã múc bùn đổ lên hết đường đi lại của nhà bà Xuân. 

Việc khơi thông dòng chảy là chủ trương của hợp tác xã nông nghiệp xã Thái Nguyên để tránh ngập úng cho lúa, nạo vét đoạn máng là việc nên làm.

"Tuy nhiên, việc đổ bùn hết lối đi nhà bà Xuân như vậy là hơi quá đáng. Tôi có hỏi vị chủ nhiệm hợp tác xã và trưởng thôn Bằng Lương rằng các vị đặt địa vị vào người nhà bà Xuân, khi người khác đổ bùn hết lối đi vậy có bức xúc không? Làm gì các anh phải có tình người. Bất luận như thế nào, người dân phải có lối đi vào nhà", ông Mầm nói.

Ngoài ra, ông Mầm cũng cho biết, từ trước đến nay, nhà bà Xuân đã xin phép được đi đường này. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo vét bùn lên cho người dân có lối đi vào nhà.

Ngay sau đó, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp và trưởng thôn đã nhận ra điều sai và nhờ gia đình gạt bùn sang để lấy lối đi lại. Đồng thời, đơn vị gửi chi phí tiền công cho gia đình.

Hiện UBND xã đã phê bình và nhắc nhở chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, trưởng thôn Bằng Lương. Xã sẽ đưa ra hội nghị giao ban để kiểm điểm sự việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN