Thứ năm, 28/03/2024 | 16:27
RSS

'Tất tần tật' về mưa sao băng Geminids đẹp nhất Việt Nam năm 2018

Thứ năm, 13/12/2018, 13:48 (GMT+7)

Mưa sao băng lớn nhất năm 2018 có tên gọi Geminids sắp xuất hiện trên bầu trời Việt Nam với rất nhiều điều thú vị.

Tất tần tật về mưa sao băng Geminids đẹp nhất Việt Nam năm 2018
Mưa sao băng Geminids đẹp nhất Việt Nam năm 2018

Vài nét về mưa sao băng Geminids 2018

Geminid được phát hiện lần đầu tiên qua dữ liệu vệ tinh 35 năm trước, luôn đổ xuống trái đất vào tháng 12, nổi tiếng là cơn mưa sao băng với số lượng sao nhiều nhất nhì hàng năm với nhiều vệt ráng rõ và là cơn mưa sao băng duy nhất không tạo ra bởi sao chổi.

Mưa sao băng Geminids được đặt theo tên của vị thần Hy Lạp cổ đại Apollo con trai. Geminids xuất phát từ những mảnh vụn của một tiểu hành tinh mang tên 3200 Phaethon. Đây là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 5km và chuyển động quanh Mặt Trời.

Những mảnh vụn của tiểu hành tinh này để lại trên đường đi của nó khi tới gần Mặt Trời là rất nhiều thiên thạch nhỏ. Hàng năm, khi Trái Đất đi qua khu vực này, các thiên thạch đi sâu vào khí quyển Trái Đất và cháy sáng tạo ra những vật sao băng có thể quan sát được từ mặt đất.

Tất tần tật về mưa sao băng Geminids đẹp nhất Việt Nam năm 20182
Mưa sao băng kèm theo nhiều vệt sáng tuyệt đẹp

Thời gian quan sát mưa sao băng Geminids

Năm nay hiện tượng này đạt cực điểm vào đêm 13 và 14/12. Nhưng mọi người vẫn có thể chiêm ngưỡng nó vào đêm trước hoặc sau đó, nhưng với lượng sao băng rất ít. Tại Việt Nam, thời điểm thuận lợi để quan sát là từ 20h ngày 14/12 đến 6h sáng 15/12.

Trung tâm cơn mưa sao băng sẽ đánh một hình vòng cung trên bầu trời, nằm ở hướng Đông Đông Bắc vào đầu buổi tối, di chuyển dần lên phương Bắc, đến điểm chính Bắc vào 2 giờ rạng sáng 15/12 để rồi di chuyển tiếp sang hướng Tây Tây Bắc khi trời dần về sáng.

Cách quan sát mưa sao băng Geminids

Chọn địa điểm phù hợp, tránh xa nơi có ánh sáng nhân tạo hay ngay dưới ánh trăng. Bạn nên di chuyển đến một khu vực tối ở vùng ngoại ô hoặc vùng nông thôn và ngồi bên ngoài trong vài giờ.

Để có thể quan sát rõ sao băng, bạn cần chọn một chỗ rộng và thoáng, tắt hết các loại đèn, thiết bị điện tử để mắt làm quen với bóng tối ít nhất 15-20 phút. Bạn càng ở bên ngoài lâu hơn, bạn sẽ càng thấy rõ hơn.

Sau đó, bạn chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời, định vị chòm Song Tử có hình dáng như hai anh em. Hãy bỏ qua kính thiên văn và quan sát bằng mắt thường để cảm nhận hết sự thú vị và chân thực của trận mưa có một không hai này.

Clip: Người đàn ông chống rét bá đạo trên đường

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN