Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:18
RSS

Tập tành làm “người chồng lý tưởng”, gã trai trộm cả mỳ tôm chiều ý vợ

Chủ nhật, 26/02/2017, 11:57 (GMT+7)

Để chiều ý vợ, “soái ca” chuyên trộm cắp tài sản thường nhắm đến những vật dụng trong gia đình như điện thoại di động, tivi, ly chén, mỳ tôm,…

Mới đây, TAND quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử đối với Nguyễn Lâm và Vũ Thị Yến (vợ của Lâm, cùng 23 tuổi, trú tại thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội danh trộm cắp tài sản

Trộm cắp tài sản 1

Phiên toà xét xử vợ chồng Lâm và Yến vì tội Trộm cắp tài sản. Ảnh VKS Đà Nẵng

Theo điều tra của cơ quan chức năng, dù biết Lâm có một tiền án về tội Cướp tài sản và vừa chấp hành án xong nhưng Yến vẫn cùng chồng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thậm chí, cô vợ trẻ tuổi còn giúp sức trong việc tiêu thụ, sử dụng tài sản trộm cắp được.

Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên xét xử sơ thẩm, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 8 đến tháng 10/2016, Nguyễn Lâm đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Để chiều ý vợ, tài sản mà “soái ca” này nhắm đến thường là những vật dụng trong gia đình như tivi, điện thoại di dộng, quần áo, mỳ tôm, và cả dụng cụ bán cà phê như phin, ly, chén... Tổng giá trị tài sản mà Lâm chiếm đoạt là 15.008.200 đồng, giá trị tài sản Yến đã chiếm đoạt là 6.515.000 đồng.

Trộm cắp tài sản 2

Vì trộm cắp tài sản, cả 2 vợ chồng Lâm và Yến đã phải đi tù. Ảnh VKS Đà Nẵng

Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được và qua phiên xét xử công khai, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm 12 tháng tù; bị cáo Vũ Thị Yến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phù hợp với mức án mà cáo trạng của VKS đã truy tố.

Đáng nói, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp cả vợ lẫn chồng cùng vướng vòng lao lý vì tội Trộm cắp tài sản. Trước đó ngày 24/12/2016, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Phạm Thị Lan (51 tuổi) và Nguyễn Đình Cường (48 tuổi, cùng trú tại số 15/53/459 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cụ thể vào khoảng 21h20 ngày 20/12/2016, 2 đối tượng cùng nhau đi trên chiếc xe máy Wave màu đen không biển kiểm soát, di chuyển đến trước cửa số nhà 57 - 59 phố Chùa Bộc (Hà Nội) và phát hiện "con mồi" là chị P.T.M. (20 tuổi, ở Thái Bình).

Trộm cắp tài sản 3

Dù mới ra tù nhưng Lan và Cường vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Ảnh Kiến Thức

Thấy chị M. không để ý, Lan tiến sát vào trộm đi chiếc điện thoại Samsung Galaxy J5 (trị giá 4 triệu đồng) của nạn nhân, còn Cường đứng đợi cách đó khoảng 10m. Tuy nhiên khi cả hai đang định tẩu thoát thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Cảnh sát cho biết, đối tượng Lan từng có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền sự, mới ra tù tháng 9/2016, còn Cường có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 1/2016.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus