Thứ năm, 28/03/2024 | 18:30
RSS

Táo tợn dí dao vào cổ, uy hiếp tài xế GrabBike cướp tài sản

Thứ bảy, 29/09/2018, 15:10 (GMT+7)

Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng dí dao vào cổ tài xế GrabBike nhằm uy hiếp, cướp tài sản của nạn nhân.

Dí dao vào cổ, uy hiếp tài xế GrabBike cướp tài sản
Đối tượng Thành bên trái táo tợn dí dao vào cổ uy hiếp tài xế GrabBike cướp tài sản.

Ngày 29/9, Đội 8, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng là Trịnh Công Thành (SN 1999, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn trường giang (SN 1999, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) có liên quan đến vụ việc cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ Grab .

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 12/9, Trịnh Công Thành đi bộ từ nhà trọ ra khu vực đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thuê anh Đào Việt Đ. (20 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là tài xế xe ôm công nghệ Grab điều khiển xe máy chở sang trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đường Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trí thức trẻ đưa tin.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thành bảo anh Đ. dừng lại ở phố Ngô Xuân Quảng để gọi cho Nguyễn Trường Giang nhưng không nghe máy. Sau đó, Thành yêu cầu anh Đ. chở về khu vực Big C Hà Đông.

Đến khoảng 0h ngày 13/9 khi đi đến phố Linh Đường, quận Hoàng Mai nhận thấy quãng đường vắng người Thành đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã yếu cầu anh Đ. dừng lại, theo báo Người đưa tin.

Nhân lúc lái xe còn đang bất ngờ với yêu cầu của mình, Thành liền rút dao nhọn có sẵn trong ba lô gí vào cổ đe doạ anh Đ. yêu cầu phải giao nộp tài sản. Sau đó, Thành đã cướp 1 điện thoại di động, chiếc xe máy của anh Đ. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến 8h ngày 13/9, Thành điều khiển xe máy vừa cướp được sang nhà Nguyễn Trường Giang và nhờ Giang bán hộ. Thành nói Giang biết về nguồn gốc chiếc xe máy trên do hắn ta cướp được của 1 lái xe ôm Grab. 

Nghe xong, Giang không những không phản đối mà còn nghĩ ra cách tháo biển số đem bán cho chị Chu Thị Thanh H. (ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) với giá 4,5 triệu đồng rồi mang về đưa cho Thành. Sau vụ việc này, Thành đưa cho Giang 500.000 đồng tiền công

Đến ngày 14/9, Thành bán chiếc điện thoại cho một nam thanh niên thông qua mạng xã hội được 2 triệu đồng và bỏ trốn sang khu vực Học viện Nông nghiệp.

Xét tính chất và hành vi của đối tượng rất manh động nên ngay sau khi vụ cướp xảy ra, đội 8, phòng PC02 (Công an TP.Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tập trung tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại khu vực trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tang vật gồm 1 con dao nhọn dài 25cm là hung khí trước đó Thành mang theo gây án, xe máy của anh Đ.

Hiện vụ việc đang được công an xử lý theo quy định của pháp luật


Xem thêm: 
Hoàn cảnh của cô gái trong vụ thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN