Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:38
RSS

Tăng kỷ lục số ca bệnh mắc Covid-19, Brazil đứng trước nguy cơ 'vỡ trận'

Thứ tư, 20/05/2020, 10:22 (GMT+7)

Số ca nhiễm mới và số người chết đều tăng kỷ lục tại Brazil, đất nước này được cảnh báo sẽ sớm trở thành ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới.

Tăng kỷ lục số ca bệnh mắc Covid-19, Brazil đứng trước nguy cơ vỡ trận
Các nhân viên mai táng mặc đồ bảo hộ đưa thi thể người chết vào trong quan tài ở Rio de Janeiro, Brazil (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia cảnh báo, đất nước với hàng triệu người chối bỏ giãn cách xã hội cùng hệ thống y tế quá tải rất dễ trở thành tâm chấn tiếp theo của dịch covid-19

Theo Guardian, Brazil ngày 19/5 đã ghi nhận số ca nhiễm mới và số người tử vong vì Covid-19 đều tăng kỷ lục với mức lần lượt là 17.408 và 1.179.  Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định con số thống kê trên chưa phản ánh được mức độ quy mô dịch bệnh, do số lượng xét nghiệm Covid-19 tại quốc gia này còn rất thấp.

Không chỉ vậy, theo nhiều dự đoán tốc độ tăng hiện tại, Brazil trong khoảng 10 ngày tới có thể sẽ vượt qua Nga để trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới về số ca Covid-19. 

Bởi vì dù các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt từ gần 2 tháng trước, nhưng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 của Brazil vẫn tăng mạnh. Miguel Nicolelis, một trong những nhà khoa học có uy tín nhất ở Brazil và đang phối hợp với một ủy ban chống Covid-19, nói với TIME rằng, có thể sắp tới Brazil sẽ trở thành tâm chấn mới của dịch Covid-19. Đường cong về số ca mắc và số ca tử vong ở Brazil vẫn đang đi lên theo chiều dốc, và chưa hề chạm tới đỉnh dịch.

Một số biện pháp của Chính phủ liên bang Brazil như mua tới 15.000 máy thở nhưng mới chỉ có 800 chiếc được phân phối đi do có vấn đề với việc vận chuyển. Hay việc, ông Bolsorano từng tuyên bố Covid-19 chỉ là "bệnh cúm nhẹ" và đã đưa ra nhiều tuyên bố gây tranh cãi về hậu quả của dịch bệnh, đã khiến số ca mắc trên thực tế gia tăng.

Theo Bloomberg, Brazil đã không có sự chuẩn bị đầy đủ trước thềm đại dịch. Các chiến lược chống dịch tại đây khá mâu thuẫn ở từng địa phương một. Hệ thống y tế quá tải đã buộc Brazil phải thuê lại 157 bác sĩ Cuba sau 1 năm rưỡi Cuba cắt đứt thỏa thuận hợp tác y tế với quốc gia Nam Mỹ.

Trước đó, ngày 15/5, Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich đã nộp đơn xin từ chức. Dù ông Teich không nói lý do đưa ra quyết định này.

Được biết, Tổng thống Bolsonaro mấy ngày gần đây thúc đẩy việc sử dụng Hydroxychloroquine để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, nhưng ông Teich đã phản đối.

Brazil đã vượt qua Đức và Pháp về số trường hợp mắc Covid-19 với hơn 220.000 người mắc bệnh và 15.000 người tử vong, chỉ tính đến ngày 16/5. Tuy nhiên, cho đến giờ, nước này vẫn chưa tìm ra cách phong toả hiệu quả để chống dịch. 

Trước quyết định này của Tổng thống Bolsonaro, Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro - Marcelo Crivella cảnh báo rằng, việc đáp ứng đủ giường bệnh, đã khiến đường cong tỉ lệ mắc Covid-19 tại địa phương đang đang giảm. Và người dân thành phố này đang hy vọng về việc quay trở lại cuộc sống bình thường, bằng cách làm giảm lây nhiễm.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.