Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:33
RSS

Tân Hoa hậu Trung Quốc bị chê vì nhan sắc vừa già, vừa xấu

Thứ bảy, 16/12/2017, 19:45 (GMT+7)

Dàn thí sinh Hoa hậu Trung Quốc và tân hoa hậu bị chỉ trích vì nhan sắc, chiều cao, ngoại hình... xấu đồng đều.

Hoa hậu Trung Quốc 1
Tối 15/12, Đêm chung kết Hoa hậu Trung Quốc 2017 diễn ra ở Hong Kong. Thí sinh Cao Minh Lộ đến từ Thượng Hải đã giành vương miện danh giá. Cô hiện theo học ngành biểu diễn tại một trường nghệ thuật.

Hoa hậu Trung Quốc 2
Sau khi Cao Minh Lộ đăng quang, cư dân mạng Trung Quốc đều đưa ra ý kiến chỉ trích tân hoa hậu có gương mặt khá già và nhan sắc không có gì nổi bật.

Hoa hậu Trung Quốc 3
Hai Á hậu là Chu Lãnh Nghê (trái) đoạt giải Á hậu 1, vị trí Á hậu 2 thuộc về Hách Phinh Đình cũng không được đánh giá cao về nhan sắc.

Hoa hậu Trung Quốc 4
Nhiều người cho rằng nhan sắc của tân Hoa hậu Trung Quốc hợp với cuộc thi hoa hậu... quý bà hơn.

Hoa hậu Trung Quốc 5
Trước đó, 39 thí sinh trong vòng chung kết Hoa hậu Trung Quốc 2017 cũng từng bị chê vì xấu đồng đều. Nhiều người tỏ ra khó hiểu về tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo khi chọn ra những thí sinh này cho đêm chung kết.

Hoa hậu Trung Quốc 6
Một thí sinh thừa cân, có vòng 2 ngấn mỡ vẫn lọt vào được đến đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc 2017.

Hoa hậu Trung Quốc 7
Một thí sinh khác lại có ngoại hình quá gầy, tạo nên sự thiếu cân đối giữa các thí sinh.

Hoa hậu Trung Quốc 8
Không chỉ vấn đề về cân nặng, các thí sinh cũng sở hữu chiều cao không đồng đều, trang phục truyền thống trong đêm chung kết Hoa hậu Trung Quốc cũng loè loẹt và thiếu điểm nhấn.

Hoa hậu Trung Quốc 9
Làn da xấu xí, phần đen phần trắng loang lổ của một thí sinh Hoa hậu Trung Quốc năm nay.

Hoa hậu Trung Quốc 10
Cuộc thi cũng gây tranh cãi khi để thí sinh mặc bikini trong trời lạnh, trình diễn ở trung tâm thương mại trước đêm chung kết.

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN