Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:11
RSS

Tân hoa hậu Bảo Ngọc chính thức bị tước vương miện Mrs. Vietnam World 2017

Thứ sáu, 10/11/2017, 08:30 (GMT+7)

Hoa hậu Bảo Ngọc bị tước vương miện vì không tôn trọng ban tổ chức, thiếu đạo đức, không đủ tư cách đại diện dự thi Mrs. World 2017.

Mới đây, trưởng BTC cuộc thi Mrs. Vietnam World 2017 chính thức thông báo tân hoa hậu Mrs. Vietnam World 2017 Trần Bảo Ngọc không thực hiện đúng sứ mệnh của mình trong nhiệm kỳ sau khi đăng quang nên ban tổ chức buộc phải hủy bỏ danh hiệu của cô. 

Theo đó, Á hậu Hạnh Thu sẽ trở thành Tân hoa hậu Mrs. Vietnam World 2017 và thay thế Bảo Ngọc tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2017 tổ chức tại Nam Phi ngày 16/12 tới. "Không hiểu lý do gì, Trần Bảo Ngọc không tham gia cuộc thi và cũng không trả lời thư mời của ban tổ chức khi nhận lời đề cử. Để đảm bảo uy tín của tổ chức Mrs. Vietnam World 2017 và đảm bảo sự ổn định của thí sinh Việt Nam góp mặt thường xuyên tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới, chúng tôi buộc phải thay thế Á hậu Hạnh Thu là người tham gia cuộc thi", thông báo của ban tổ chức.

Tân hoa hậu Bảo Ngọc chính thức bị tước vương miện Mrs. Vietnam World 2017
Bảo Ngọc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mrs. Vietnam World 2017 ​

Tuy nhiên, khi liên hệ với Bảo Ngọc, người đẹp bất ngờ "tố" lại BTC và cho hay bản thân không phục khi nhận được thông báo này. 

"Tôi không phục khi nhận được thông báo tước vương miện từ ban tổ chức vì tôi không làm điều gì sai phạm với hợp đồng đề ra. Ban tổ chức Mrs. Vietnam World đã không giữ chữ tín, đề ra muôn vàn khó khăn và ép buộc tôi vào những điều vô lý thay vì ủng hộ và động viên tôi. 

Tôi đã cố liên lạc với phía ban tổ chức để đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng nhưng nhận lại là sự im lặng đến thất vọng. Thế nên trong lúc chán chường tôi đã email trình bày rõ tâm tư, nguyện vọng và có nhắn lại phía ban tổ chức nếu vẫn im lặng trước những khó khăn của tôi thì tôi sẽ không tham gia vào cuộc thi Mrs. World sắp đến".

Bảo Ngọc Mrs. Vietnam World 2017
Người đẹp không phục quyết định mà BTC đưa ra

Và dường như có uẩn khúc gì nên khi vừa nhận được mail đấy họ lập tức cắt ghép ngay đoạn tôi từ chối thi Mrs. World và cho rằng đây là điều tôi không làm tròn bổn phận và đòi tước danh hiệu của tôi. Nhưng chỉ sau chưa đầy 3 tiếng tôi đã email lại và xác nhận lại là tôi sẽ tiếp tục tham dự bên phía Mrs. World dẫu cho phía ban tổ chức Mrs. Vietnam World có thất tín như thế nào về lời hứa trước đó. 

Nhưng dường như có uẩn khúc và chi phối mờ mịt nào phía sau nên mặc cho quyết định của tôi như thế nào họ vẫn muốn tước danh hiệu của tôi và nhường danh hiệu cho Á hậu 1. Thế nên tôi không phục với quyết định một phía không thông qua biên bản hay giấy tờ thỏa đáng".

Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô sẵn sàng công khai những dòng tin nhắn để chứng minh sự minh bạch của mình.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN