Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:25
RSS

Tạm giữ tài xế xe khách vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thứ hai, 11/03/2019, 16:25 (GMT+7)

Công an huyện Ý Yên đang tạm giữ hình sự với tài xế điều khiển xe khách Limousine gây tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 4 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 4 người thương vong.

Chiều ngày 11/3, đại diện Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tài xế xe khách Limousine 16 chỗ mang BKS 36B - 027.16 gây tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình ngày 5/3. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Trước đó như Đời Sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều 5/3, xe khách Limousine 16 chỗ (hoán cải thành xe 9 chỗ) mang BKS: 36B-027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu điều khiển (trên xe có khoảng 5 người) di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khi tới km 244+700, đoạn thuộc địa phận xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Nam Định), tài xế Hậu đã không làm chủ được tốc độ nên điều khiển xe Limousine đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 29H - 099.82, do tài xế Cù Văn Huy (35 tuổi, quê tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe Limousine vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong là anh Lê Thành V. (bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai) và anh Nguyễn Xuân M. (SN 1978, đang công tác tại bộ Công an). Anh Mai Thi Ân (28 tuổi, quê tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy đùi, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân khác được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Được biết, chiếc xe Limousine gặp nạn trên từng gây tai nạn chết người trước đó. Cụ thể, vào khoảng 8h30, ngày 23/1, tại Km 339+600 QL1A đoạn qua thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình, (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), xe ô tô Limousine mang BKS 36B-027.16 do Nguyễn Minh Bàng (SN 1991, ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Nam - Bắc bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 36B2-612.31 do Hoàng Công Đức (SN 1960, ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng xa khoảng 30m, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau vụ tai nạn gây chết người ở Thanh Hóa toàn bộ giấy tờ xe đã bị công an giữ để phục vụ điều tra nhưng chủ xe vẫn "chạy chui" tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và tiếp tục xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN