Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:24
RSS

Tài xế xe 7 chỗ bị tàu hỏa tông ở Nghệ An tiên lượng xấu

Thứ hai, 27/08/2018, 15:58 (GMT+7)

Vụ ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa tông khiến 4 người thương vong ở xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện tài xế đang được tiên lượng xấu.

Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Nghệ An: Tài xế 7 chỗ nguy kịch
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. 

Ngày 27/8, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết đang cấp cứu, điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ ôtô 7 chỗ bị tàu hoả tông vào ngày 25/8 ở đoạn giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Hưng Mỹ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hiện, tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) bị đa chấn thương sau vụ tai nạn thảm khốc, chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân Bùi Đức Hoàng (SN 2002) cùng bị thương nặng, chấn thương ngực, tràn dịch màng phổi, vỡ bàng quang, gãy xương đùi. Hai bệnh nhân Trung và Hoàng đều được các bác sĩ tiên lượng rất nặng, cả 2 đều đang phải thở bằng máy.

Trước đó, khoảng hơn 10h cùng ngày anh Nguyễn Duy Trung (SN 1982), trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS: 37S-24xx chở theo 3 người trên xe đều quê ở Nghĩa Đàn về xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An) thắp hương.

Khi đi qua đường ngang dân sinh giao với đường sắt hướng ra nghĩa trang xã Hưng Mỹ thì bất ngờ xảy ra va chạm với tàu hỏa SE8 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội Tàu hỏa đâm trực diện khiến xe ô tô 7 chỗ bị kéo lê 200m, 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Xem thêm: 
Xe tải chở dưa bị tàu hỏa tông nát bươm, tài xế và phụ xe nguy kịch​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN