Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:00
RSS

Tài xế taxi ngủ gật lao xe vào đoàn người chúc Tết, 9 người thương vong

Thứ hai, 27/01/2020, 08:37 (GMT+7)

Cụ thể, vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 10h25 sáng ngày 26/1 (mùng 2 Tết Nguyên Đán) tại Km 944+ 650 thuộc địa bàn thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Vào thời điểm trên, chiếc taxi mang BKS 73A – 100.30 do tài xế Trần Minh Lệ (45 tuổi, ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) điều khiển với tốc độ cao đã bất ngờ tông vào nhóm người đang đứng bên đường chuẩn bị đi chúc Tết.

Tài xế taxi ngủ gật lao xe vào đoàn người chúc Tết, 9 người thương vong
Ảnh: Đất Việt

Cú tông trực diện cộng với tốc độ cao của chiếc taxi đã khiến nhiều người trong đó có trẻ nhỏ bị hất văng lên nắp capo, ngã xuống đất, một nạn nhân còn bị cuốn vào gầm xe.

Vụ tai nạn trên đã làm 9 người trên xe máy bị thương, đến 18h cùng ngày, 2 người lớn đã được chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế, 3 em nhỏ nghi bị chấn thương sọ não có dấu hiệu nôn mửa phải tiếp tục điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Lệ khai nhận, do chạy xe taxi trong nhiều giờ liền nên khi qua đoạn đường trên thì ngủ gật mất lái gây tai nạn thương tâm.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch cho biết: “Ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị nghi ngờ tài xế có sử dụng nồng độ cồn nên tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm.

Xác minh ban đầu, nguyên nhân khiến xe taxi lao vào nhóm người đi chúc Tết do tài xế không đảm bảo sức khỏe khi lái xe liên tục nhiều giờ gây buồn ngủ”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN