Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:14
RSS

Tài xế lao xe vào quảng trường ở Gia Lai: Bị bệnh động kinh, mất trí nhớ tạm thời

Thứ năm, 28/01/2021, 12:00 (GMT+7)

Người đàn ông lao xe vào quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku) đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm khám và chẩn đoán mắc bệnh động kinh, mất trí nhớ tạm thời.

Thông tin trên NLD, ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn kinh hoàng do ông Đinh Hồng Thiện (SN 1980, trú TP Pleiku) gây ra. Theo đó, kết quả xác minh ban đầu cho thấy ngày 28/5/2019, ông Thiện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám và được chẩn đoán mắc bệnh động kinh, mất trí nhớ tạm thời.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Gia Lai cho biết, trước khi sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, người dân phải được khám sức khỏe ở các cơ sở y tế có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận sức khỏe, đảm bảo có thể lái xe. Nếu cơ sở y tế đã xác nhận thì các trung tâm sát hạch lái xe vẫn phải cấp giấy phép lái xe theo quy định. Được biết, giấy phép lái xe ô tô hạng B2 của ông Thiện được Sở GTVT Gia Lai cấp đầu năm 2019, có giá trị 10 năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết khi khám sức khỏe sẽ rất khó phát hiện các trường hợp mắc bệnh động kinh nếu người dân không có ý thức tự khai báo bệnh lý của mình. Với trường hợp ông Thiện, nếu cơ quan điều tra có kết luận và yêu cầu giám định lại sức khỏe thì Sở Y tế sẽ phối hợp để giám định, sau đó mới có căn cứ đề xuất thu hồi giấy phép lái xe hay không.

Camera quan sát ghi lại cảnh ông Thiện lái xe tông xe máy rồi lao vào công cột cờ trong quảng trường. Nguồn MXH

Trước đó, theo thông tin báo Dân Việt đăng tải, chiều ngày 25/1, UBND TP.Pleiku đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về vụ xe ô tô lao vào Quảng trường Đại Đoàn Kết, tông cột cờ ở quảng trường, làm một phụ nữ ngồi trên xe ô tô bị thương. Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25/1, tài xế Đinh Hồng Thiện (SN 1980) điều khiển ôtô biển số  81A-234.42 chở bà C.S đi uống cà phê.

Khi xe đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo thì bà S. hỏi: "Đi uống cà phê với ai?" nhưng ông Thiện không trả lời nên bà đập nhẹ vào tay phải ông rồi nói "anh". Do giật mình, ông Thiện đạp mạnh vào chân ga dẫn đến ôtô lao nhanh, tông vào chiếc xe máy đang dừng đỗ bên ngoài rào chắn barie vào Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chiếc ôtô sau đó tiếp tục tông vào barie rồi chạy vào quảng trường. Khi lao lên vỉa hè, tông vào bệ chân cột cờ và cột cờ, chiếc xe này mới dừng lại.Vụ tai nạn làm bà S. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Chiếc ôtô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo Hà Nội mới, ông Đinh Hồng Thiện từng điều khiển một chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn vào năm 2019. Cụ thể, khoảng 6h15 ngày 20/6/2019, ông Thiện điều khiển xe ô tô 81A-16971 do lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ thành phố Kon Tum về Pleiku.

Đến ngã ba Hoa Lư, xe ô tô không dừng đèn đỏ mà tiếp tục di chuyển, va chạm trực tiếp với 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, chiếc xe ô tô này lao thêm 100m và tông tiếp vào xe ô tô BKS 81A-083.70 do anh Nguyễn Hữu Đắc (24 tuổi, TP Pleiku) đang lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh đã khiến xe ô tô của anh Đắc bị lật, anh Đắc và mẹ bị kẹt trong xe.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, tông gần đổ một cột điện và bồn hoa gần đó. Vụ va chạm khiến 2 xe ô tô biến dạng, 5 xe máy bị hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, 5 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

H.H (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại