Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:22
RSS

Tài xế lái xe lao kinh hoàng vào trụ cờ Quảng trường tại Gia Lai bị khởi tố

Thứ ba, 16/03/2021, 11:59 (GMT+7)

Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với tài xế 'xe điên' tông sập bờ rào, lao vào Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Tài xế lái xe lao kinh hoàng vào trụ cờ Quảng trường tại Gia Lai bị khởi tố

Hiện trường vụ tai nạn Đinh Hồng Thiện gây ra sáng 25/1. Ảnh: NLĐ

Sáng 16/3, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho báo NLĐ biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Đinh Hồng Thiện (SN 1980, trú tại 171 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, như báo Lao động đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 25/1, Thiện điều khiển xe ô tô BKS 81A-234.42, trên xe có chở chị N.T.C.S. (SN 1992, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng đi Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

Đang lưu thông trên đường, bất ngờ Thiện không làm chủ được tay lái, tông vào xe máy BKS 81B2-859.56 của chị L.T.P. (SN 1968, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang dựng trước cổng barie vào Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

Sau đó, ô tô của Thiện tiếp tục tông vào barie, lao lên vỉa hè và tông mạnh vào trụ cờ ở Quảng trường Đại Đoàn Kết làm công trình này bị hư hỏng nặng rồi mới dừng lại.

Clip Nguyễn Hồng Thiện lái xe tông thẳng vào trụ cờ ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Qua quá trình xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku nhận thấy hành vi của Thiện là nguy hiểm và đã đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ra quyết định khởi tố.

Thông tin trên báo Công Lý cho biết, gần 2 năm trước, ông Thiện cũng là tài xế gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy và 1 ô tô ở khu vực ngã ba Hoa Lư (TP.Pleiku) khiến nhiều người bị thương. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại