Thứ năm, 25/04/2024 | 18:40
RSS

Tài xế dùng tiền lẻ qua BOT tránh Biên Hòa, nhân viên quyết không xả trạm

Thứ ba, 03/10/2017, 14:53 (GMT+7)

Tình trạng ùn ứ ở BOT tuyến tránh Biên Hòa tiếp tục tái diễn khi tài xế dùng tiển lẻ để mua phí qua trạm nhằm phản đối vị trí đặt trạm.

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa do tài xế dùng tiền lẻ

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa do tài xế dùng tiền lẻ. Ảnh Đời Sống Pháp Lý

7h sáng 3/10, tình trạng ùn ứ giao thông trước cửa trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục tái diễn khi tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm, nhằm phản đối vị trí đặt trạm và thu phí cao.

Được biết, đây là lần thứ 3 trong hai ngày vừa qua tài xế dùng tiển lẻ để mua vé để phản đối việc đặt trạm sai vị trí và mức phí cao tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư.

Tình trạng trên xảy ra vào thời gian cao điểm đã gây nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì xả trạm, lần này các nhân viên thu phí “dốc toàn lực” để đếm tiền và kiên quyết không xả trạm.

Để tránh ùn tắc cục bộ, lực lượng CSGT đã phải túc trực tại trạm từ rất sớm để điều tiết giao thông. Cũng khác với các lần trước, lần này CSGT chỉ tham gia điều tiết ở vòng ngoài.

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa do tài xế dùng tiền lẻ

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa. Ảnh Infonet

Được biết, đây là lần thứ 6 tài xế dùng tiền lẻ để phản đối trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Tối ngày 2/10, một số xe khách, ôtô lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom đồng loạt sử dụng tiền mệnh giá 200 - 500 đồng để mua vé qua trạm. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Tại trạm thu phí, một số người dân, phóng viên đứng quay phim chụp ảnh đã bị nhân viên ở đây phản ứng gây nên tình trạng hỗn loạn.

Được biết, trong tháng 9, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa đã 3 lần xả trạm cho xe qua tự do vì tài xế sử dụng tiền lẻ để mua phí khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN