Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:43
RSS

Tài xế bán tải say xỉn tông chết 4 người bị đề nghị truy tố mức 7 - 15 năm tù

Thứ bảy, 04/07/2020, 21:33 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đề nghị truy tố tài xế bán tải say xỉn tông chết 4 người bị đề nghị truy tố mức 7 - 15 năm tù.

Tài xế bán tải say xỉn tông chết 4 người bị đề nghị truy tố mức 7 - 15 năm tù

 Tài xế Vũ Duy Đô bị đề nghị truy tố mức 7 - 15 năm tù. Ảnh: PLO

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố tài xế Vũ Duy Đô (SN 1987, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị can Đô bị đề nghị truy tố theo quy định tại khoản 3 Điều 260 BLHS, có khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT thị xã Đông Hòa, tối 30/11/2019, sau khi uống rượu bia say xỉn tại một quán nhậu ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa), Võ Duy Đô lái xe bán tải đi trên quốc lộ 29 theo hướng bắc - nam để về nhà.

Khi đến đoạn qua khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, ô tô do Đô điều khiển tông vào một xe đạp điện của một cháu học sinh đang chạy phía trước cùng chiều.

Tiếp đó, xe bán tải lao về phía đường ngược chiều, tông vào xe máy do một phụ nữ điều khiển chở con gái phía sau. Xe bán tải còn tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển chở vợ và hai con.

Vụ tai nạn đã làm 4 người chết và 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định Võ Duy Đô không có bằng lái ô tô, điều khiển xe chạy vượt tốc độ cho phép. Thời điểm gây ra vụ tai nạn, Đô đã uống rượu bia, nồng độ cồn đo được là 0,754mg/lít khí thở. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN