Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:22
RSS

Tại sao đội bóng Thái Lan lại vào hang động nguy hiểm bất chấp cảnh báo?

Thứ tư, 04/07/2018, 11:20 (GMT+7)

Thành viên của đội cứu hộ quốc tế tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên đã cho biết những lý do ban đầu giải thích lý do đội bóng Thái Lan vào hang động nguy hiểm bất chấp cảnh báo.

Hang động Tham Luang nơi mà đội bóng Thái Lan hiện đang mắt kẹt là một trong những lòng hang rộng và sâu bậc nhất tại Thái Lan, chiều dài lên tới 10km với vô vàn các nhánh rẽ chằng chịt. Được biết, nơi đây vốn được cảnh báo là rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ khi vào mùa này nước trong hang động có thể dâng cao đến 5-7m. 

Nói về lí do đội bóng Thái Lan vào hang Tham Luang bất chấp cảnh báo nguy hiểm dẫn tới chiến dịch giải cứu của hàng nghìn con người, Ben Raymenants - một thành viên của đội cứu hộ quốc tế tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên cho biết, chuyến đi của 12 cậu bé vào hang động nguy hiểm bậc nhất Tham Luang là một phần trong nghi lễ nhập tục của địa phương. Theo nghi lễ, các em sẽ đi tới điểm cuối hang Tham Luang, viết tên mình lên vách hang để hoàn tất lễ nhập tục. 

Gia đình các cậu bé thành viên đội bóng Thái Lan này cho hay các cậu thường cùng nhau tham gia các chuyến đi mang tính mạo hiểm như leo núi bằng xe đạp, khám phá các hang động và bơi lội trong các thác nước nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố gì.

Ngay cả khu vực hang động Tham Luang này cũng không phải địa điểm lạ lẫm bởi các cậu bé cũng từng ra vào nơi đây 1 vài lần và vẫn trở về an toàn. Có lẽ đây là lý do 12 cậu bé và 1 HLV đội bóng mới yên tâm bỏ lại đồ đạc ngoài hang để đi vào mà không có sự chuẩn bị về trang thiết bị.

Tại sao đội bóng Thái Lan lại vào hang động nguy hiểm bất chấp cảnh báo?
1 góc nhỏ trong hang động Tham Luang nguy hiểm. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc giải cứu đội bóng khỏi hang động bị mắc kẹt, nhiều lựa chọn khác nhau đang được cân nhắc để giải cứu đội bóng bao gồm chờ nước rút khỏi hang động mới đưa các em ra ngoài hoặc dạy cho các cậu bé lặn để tự bơi theo người hướng dẫn ra bên ngoài nhưng vấn đề nan giải là không một ai biết bơi. 

Theo các chuyên gia cứu hộ, nỗ lực giải cứu có thể mất vài tháng, đồng nghĩa với việc các cậu bé có thể phải sống tiếp trong hang động nhiều tháng tới nên họ hiện đã chuẩn bị số lượng đồ dùng đủ trong 4 tháng tới.

“Chúng tôi sẽ gửi thêm lương thực thực phẩm đủ dùng cho 13 người bị mắc kẹt trong ít nhất 4 tháng và dạy lặn cho họ trong khi tiếp tục hút nước”, Đại úy Hải quân Anand Surawan tuyên bố.  

Thống đốc Chiang Rai, ông Narongsak Osottanakorn xác nhận với các phóng viên rằng tất cả các phương án giải cứu đang được xem xét nhưng “tôi không nghĩ các em có thể sớm được về nhà“.

Dù các em có thể chưa sớm về nhà nhưng việc họ còn sống sau nhiều ngày mất tích đã là niềm an ủi rất lớn với gia đình các em và những ai làm công tác cứu hộ.


Xem thêm: Án mạng kinh hoàng tại trung tâm cai nghiện ở Hà Nội 4 người thương vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN