Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:17
RSS

Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Chủ nhật, 01/05/2022, 12:29 (GMT+7)

Trên QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe ôtô và 3 xe môtô khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.


Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong vào chiều 30/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng CSGT Lâm Đồng xác nhận trên Báo giao thông chiều ngày 30/4, trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ôtô và 3 xe môtô khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h30 cùng ngày, xe ôtô 7 chỗ BKS 61A- 578.86 do Đào Sơn Hải (SN 1981, ngụ phường An Lạc A, TP Thủ Đức) điều khiển di chuyển hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt.

Tới đoạn QL20, do không làm chủ được tốc độ, đường trơn trượt do mưa nên xe ô tô 7 chỗ đã tông vào ba xe môtô đang đi cùng chiều phía trước, gồm xe BKS 77C1- 853.90 do anh Phan Nhật Trường (SN 2000, ngụ phường Tam Phú, TP Thủ Đức); xe BKS 49H1- 278.05 do anh Trần Trung Kiên (SN 2000, ngụ xã Lộc An, TP Bảo Lộc) và xe môtô BKS 49G1- 659.65 chở theo 2 người là chị Lê Thị Kính (SN 1987, ngụ xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, Đắc Nông) và chị Đinh Thị Hạnh (SN 1995, xã Lộc Nga, TP Nảo Lộc).

Ba xe môtô trên bị xe ôtô 7 chỗ tông từ phía sau, đẩy vào đuôi xe tải đông lạnh BKS 63C- 151.90 do tài xế Trịnh Quang Thắng (SN 1991, ngụ xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đang đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, chị Lê Thị Kính và chị Đinh Thị Hạnh tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Báo giao thông, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, do trời mưa khuất tầm nhìn, đường trơn nên các tài xế chủ quan, không làm chủ tốc độ, gây TNGT.

Theo TTXVN cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn trên đường đèo Bảo Lộc có mưa lớn, đường trơn trượt. Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng, điều tiết các phương tiện trật tự lưu thông qua đèo Bảo Lộc, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Được biết, đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, nằm trên quốc lộ 20, là một trong tuyến chính từ TP.HCM Đồng Nai đến TP Đà Lạt. Dự kiến dịp lễ 30/4 lượng khách đến TP Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc sẽ đông, chính quyền Lâm Đồng đã cấm xe tải trọng trên 20 tấn, chở khoáng sản, vật liệu xây dựng… chạy qua đèo này theo khung giờ, nhằm đảo bảo an toàn, giảm ùn tắc.

 

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại