Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:10
RSS

Tai nạn giao thông cướp mạng 23 người trong ngày đầu nghỉ Tết

Chủ nhật, 01/01/2017, 07:35 (GMT+7)

Trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Dương lịch 2017, đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông khiến 23 người chết và 9 người bị thương.

 

Theo báo cáo từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017 (31/12/2016) đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ trên cả nước, khiến 23 người thiệt mạng và 9 nạn nhân khác bị thương, báo Zing News đưa tin.

Tai nạn giao thông ngày Tết Dương lịch 2017 1

Cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông ngày Tết Dương lịch. Ảnh Zing News

Lực lượng chức năng đánh giá, nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn là do người tham gia giao thông mắc các lỗi vi phạm như uống rượu bia khi lái xe, chuyển hướng đột ngột, chạy xe quá tốc độ, không tuân theo tín hiệu của đèn giao thông, đi sai làn đường,…

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nộp hơn 1,1  tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Qua xử lý người vi phạm giao thông, lực lượng chức năng cũng tước hàng trăm bằng lái xe, tạm giữ cả trăm phương tiện ô tô, xe máy,…

Đáng chú ý trong 2 ngày vừa qua, tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực cửa ngõ ra vào sân bay, thành phố ở Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Hà Nội, tắc đường đã khiến ô tô phải xếp hàng dài tới 3km trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, báo Giao Thông đưa tin.

Tai nạn giao thông ngày Tết Dương lịch 2017 2

Hành khách “bơ vơ” vì hơn 100 nhà xe “đình công”. Ảnh Dân Trí

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Định, hơn 100 nhà xe liên tỉnh “đình công”, không chịu vận chuyển hành khách để phản đối việc Hà Nội điều chuyển bến xe đã khiến hàng ngàn người đi các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình,… rơi vào cảnh “bơ vơ”.

Quá mệt mỏi và lo lắng vì chờ đợi mãi mà không có xe về quê, nhiều hành khách buộc phải chuyển sang bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát để đón xe khách về quê. Điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn đẩy giá xe ôm lên cao “cắt cổ”.

Được biết trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2017, lượng hành khách ở bến Mỹ Đình vô cùng thưa thớt trong khi số người tới bến Nước Ngầm, Giáp Bát bắt xe tăng gấp đối so với thường ngày.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus