Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:45
RSS

Tài khoản giả mạo, thông tin phản động sắp bị Facebook “diệt chủng”

Thứ tư, 26/04/2017, 16:22 (GMT+7)

Facebook khẳng định tất cả những nội dung như tài khoản giả mạo, phỉ báng, tấn công thù địch… sẽ không có chỗ dung thân trên mạng xã hội này.

Chiều 26/4, mạng xã hội Facebook đã cử đoàn đại biểu cấp cao do bà Monika Bickert - Giám đốc Chính sách nội dung toàn cầu dẫn đầu sang làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để tìm giải pháp ngăn chặn, gỡ bỏ nhưng thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam.

mạng xã hội Facebook 1

Đại diện Facebook tới Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh Infonet

Phát biểu trước giờ họp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, hiện có tới 45/92 triệu dân Việt Nam sử dụng Facebook. Bộ trưởng Tuấn đánh giá cao vai trò của mạng xã hội này trong đời sống xã hội ở Việt Nam. 

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam không ngăn cản Facebook hay bất kỳ mạng xã hội nào phát triển, miễn là các mạng xã hội này tuân thủ đúng quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế Ông cũng tiết lộ bản thân có tới 2 tài khoản để kết nối bạn bè và trao đổi thông tin lúc rảnh rỗi.

Dù vậy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng lấy làm tiếc khi không phải ai cũng sử dụng Facebook vào mục đích tốt đẹp để tạo ra môi trường thông tin lành mạnh trên mạng Internet. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp Facebooker Việt Nam vi phạm pháp luật.

mạng xã hội Facebook 2

Gần 50% dân số dùng Facebook ở Việt Nam. Ảnh Internet

Đặc biệt, ông Tuấn tỏ ra lo ngại trước tình trạng tài khoản Facebook mạo danh xuất hiện tràn lan ở Việt Nam. Nhiều người lợi dụng Facebook để vi phạm pháp luật bằng cách hoạt động kích động chiến tranh; xâm hại quyền phụ nữ; xâm hại trẻ em; bạo lực; xúc phạm nhân phẩm người khác: xâm phạm đời tư người khác:,…

Đáng chú ý, có kẻ còn lập tài khoản Facebook mạo danh Chính phủ, Nhà nước và các vị lãnh đạo để đưa thông tin xấu độc, sai sự thật về Việt Nam lên mạng xã hội. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trực tiếp mở điện thoại cho đại diện Facebook xem những trang giả mạo đó.

Đáp lại, bà Monika Bickert cho biết Facebook đã chờ cuộc họp với cơ quan quản lý Việt Nam từ lâu. Bà vui mừng khi biết vai trò của Facebook trong đời sống xã hội ở Việt Nam và khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng của doanh nghiệp này.

mạng xã hội Facebook 4

Facebook khẳng định sẽ gỡ bỏ mọi tài khoản giả mạo, thông tin xấu độc. Ảnh Internet

Để Facebook được sử dụng hiệu quả, hỗ trợ người dùng hiệu quả thì mạng xã hội này phải là môi trường an toàn cho người dùng. Do đó, doanh nghiệp này đã ban hành bộ chính sách chuẩn mực, quy định để mọi người hiểu rằng khi sử dụng Facebook phải có tinh thần trách nhiệm cũng như hiểu rằng mình được an toàn.

Bà Monika Bickert khẳng định, tất cả những nội dung như tài khoản giả mạo, phỉ báng, tấn công thù địch… sẽ không có chỗ dung thân trên Facebook và Facebook cam kết sẽ gỡ bỏ nếu nhận được thông báo về việc đó. Nhằm đảm bảo điều này, Facebook sẽ đưa ra công cụ để người dùng thông báo khi phát hiện thông tin không lành mạnh nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Điện thoại 2G Only sẽ không được phép nhập mạng mới vì không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố.