Thứ hai, 29/04/2024 | 06:09
RSS

Tài dùng binh thao lược, ông Putin chiếm thế thượng phong trên chiến trường Syria

Chủ nhật, 27/08/2017, 10:00 (GMT+7)

Quân đội Nga và Syria cùng các đồng minh đã gióng lên hồi chuông báo tử cho tổ chức khủng bố ở thành phố Deir Ezzor. IS hiện nay đang rơi vào tình trạng bị cô lập và sắp sửa tan rã.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở thế thượng phong trên chiến trường Syria. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở thế thượng phong trên chiến trường Syria. Ảnh: RT

Trận chiến ở Deir Ezzor sẽ không phải là trận chiến quyết định trong cuộc chiến chống khủng bố vì quân đội Syria và đồng minh thực chất đã giành chiến thắng rồi. Nhưng cuộc giải phóng thành phố Deir Ezzor sẽ được lưu lại trong lịch sử như dấu mốc về chiến thắng và tiêu diệt hoàn toàn quân khủng bố IS.

Một khi quân đội chính phủ Syria giành chiến thắng ở Deir Ezzor, IS sẽ phải bỏ chạy toán loạn và không còn nơi nào để trú ngụ. Sẽ mất từ nửa năm đến một năm để loại bỏ mọi tàn tích của IS.

Về lý thuyết, tổ chức khủng bố này dường như vẫn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng thực chất đa phần đều là sa mạc không có người sinh sống. Nơi duy nhất có thể cư trú được còn sót lại hiện nay nằm trong tầm kiểm soát của IS là các làng xung quanh khu thung lũng màu mỡ dọc sông Euphrates và nhánh sông Khabur.

Ngoài việc dọn sạch tàn tích của IS khỏi Syria thì vấn đề duy nhất còn sót lại là tỉnh Idlib ở tây bắc Syria hiện vẫn bị hai nhóm thánh chiến chiếm đóng là Hay'at Tahrir al-Sham (hay chính là Mặt trận al-Nursa) và nhóm Ahrar Al-Sham do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

 Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của khủng bố IS ở Syria sắp tan rã. Ảnh: AFP

 Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của khủng bố IS ở Syria sắp tan rã. Ảnh: AFP

Trước đó,  quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các đồng minh, đã kiểm soát được khu định cư Hameema, ngoại ô Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin, quân đội Syria tiến công vào khu định cư Hameema, giao giữa hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor, từ ba hướng. Lợi dụng không gian rộng lớn, cộng với các tòa nhà thưa thớt, quân chính phủ nhanh chóng kiểm soát được khu vực này vì phiến quân hầu như không có chỗ để lẩn trốn, cũng như tập trung lực lượng.

Nguồn tin nói thêm, quá trình giải phóng Hameema rất thuận lợi, thậm chí không cần đến hỗ trợ từ máy bay chiến đấu của Nga và không lực Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tập trung tại Deir ez-Zor để chuẩn bị cho trận chiến quyết định với quân đội Syria.

“Quân đội chính phủ Syria, hỗ trợ bởi không quân Nga, đang bao vây Deir ez-Zor từ 3 hướng. Đây là thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố trên đất Syria”, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Sergey Rudskoy nói trong cuộc họp báo tại Moscow.

Theo ông Rudskoy, rất nhiều lực lượng của khủng bố đang hướng về Deir ez-Zor, thậm chí cả các cánh tàn quân từ thành phố Mosul của Iraq hay lực lượng từ thành phố Raqqa.

Ngoài áp sát được Deir ez-Zor, quân đội Syria cũng đã bao vây được thị trấn Akerbat. Các chiến công liên tiếp giành được ở khu vực miền trung Syria có công lớn là nhờ lực lượng đặc nhiệm Tiger, dẫn đầu bởi tướng Suheil al-Hassan.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.