Thứ năm, 25/04/2024 | 18:43
RSS

Nga và Syria chung tay thiết lập lưới phòng không với siêu phẩm S-400, đối thủ ngao ngán

Thứ bảy, 26/08/2017, 15:30 (GMT+7)

Hôm nay, một hệ thống phòng không tích hợp chung đã được thiết lập ở Syria bao gồm 1 tiểu đoàn kỹ thuật vô tuyến, một cụm tên lửa Pantsir-s và các hệ thống tên lửa S-400.

Một hệ thống phòng không thống nhất đã được thiết lập ở Syria nhờ nỗ lực chung của quân đội Nga và Syria, Tham mưu trưởng kiêm Phó tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Sergey Meshcheryakov cho biết hôm 26/8 tại Triển lãm công nghệ Quân sự quốc tế năm 2017.

“Hôm nay, một hệ thống phòng không tích hợp chung đã được thiết lập ở Syria. Hệ thống đảm bảo liên kết thông tin cũng như kỹ thuật giữa các hệ thống giám sát phòng không của Nga và Syria. Toàn bộ thông tin về tình hình trên không thu từ trạm radar Syria sẽ được chuyển đến hệ thống kiểm soát hỏa lực của nhóm hệ thống phòng không Nga”, ông Sergey Meshcheryakov cho biết.

Quân đội Nga và Syria tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga và Syria tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: Reuters

Nhóm hệ thống phòng không của Nga ở căn cứ không quân Hmeymim bao gồm 1 tiểu đoàn kỹ thuật vô tuyến, một cụm tên lửa Pantsir-s và các hệ thống tên lửa S-400.

Thực chất, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tối tân của Nga bắt đầu nhiệm vụ tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria từ năm 2015 sau khi máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. 

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trước đây nước này không có nhu cầu thực hiện biện pháp như trên vì "không ai hình dung được máy bay Nga có thể gặp nguy hiểm".

"Nga đáng lẽ sẽ mang S-400 tới Syria từ cách đây rất lâu để bảo vệ các máy bay của mình nếu nghi ngờ về khả năng bị phản bội, đâm sau lưng", Putin cho biết. Tuy nhiên, ông Putin tái khẳng định S-400 không nhằm vào các đối tác của Nga. "Chúng tôi chống khủng bố ở Syria cùng nhau", ông nói. 

Hệ thống phòng không S-400

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Army-technology

S-400, do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Nga thiết lập 4 trung đoàn S-400 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia tại Moscow, vùng Kaliningrad, và Quận Quân sự phía Đông.

Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ

Cận cảnh S-400 trong thực tế. Nguồn: vexed123

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.