Thứ năm, 25/04/2024 | 09:02
RSS

Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội hiện ra sao?

Thứ năm, 06/04/2023, 07:06 (GMT+7)

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận 2 trẻ bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và hàng loạt xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La vào chiều 5/4.

Sự kiện:
Hà Nội

Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội hiện ra sao

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô va hàng chục xe máy xảy ra vào chiều 5/4 tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội), theo Báo VietNamnet, nguồn tin từ Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, cơ sở 2 của bệnh viện này (ở đường Võ Chí Công) tiếp nhận gần 20 nạn nhân liên quan vụ việc.

Sau khi được sơ cứu, một số bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương. Một số ít bệnh nhân tiếp tục ở lại Bệnh viện Tim Hà Nội, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận hơn 10 nạn nhân liên quan vụ tai nạn này. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đang tập trung điều trị cho nhiều nạn nhân nặng. Trong đó, một bệnh nhi 3 tuổi sau khi được cấp cứu tại đây đã chuyến sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 trẻ bị thương trong vụ tai nạn. Theo đó, hai bệnh nhi gồm một bé 14 tuổi bị gãy tay, đã được bó bột. Trường hợp còn lại là bé 3 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương ổ bụng, vỡ lách, dập gan, rách cơ hoành, chấn thương lồng ngực, chấn thương sọ não.

PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật ngay cho bệnh nhi 3 tuổi này.

"Sau 2,5 tiếng phẫu thuật, bé được chuyển sang hồi sức tích cực. Tuy nhiên, các bác sĩ đang phải theo dõi thêm, chưa thể nói được điều gì về sức khỏe của bé.", Bác sĩ Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cập nhật.

Về bệnh nhi 3 tuổi trên, đại diện UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin với Báo Sức khỏe và Đời sống, vào thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé này được bố mẹ đèo trên xe máy. Hiện mẹ cháu bé cũng đang phải nằm viện cấp cứu, bố cháu bé may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội hiện ra sao

Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Xuân La, Tây Hồ) lúc hơn 16h ngày 5/4.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân - Cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ lao vào loạt xe máy.

Vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục xe máy và người nằm la liệt trên mặt đường, các mảnh vỡ của xe máy văng ra khắp nơi.

Danh tính tài xế ô tô gây tai nạn được xác định là ông Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Ông Vĩnh đang trên đường chở vợ đi khám bệnh từ Bệnh viện Tim Hà Nội trở về thì xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo sở Y tế, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, UBND quận Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, học sinh bị nạn. Chủ tịch Hà Nội giao Công an TP điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật

Cũng trong chiều tối 5/4, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại