Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:44
RSS

Sự thật đằng sau bộ đồ lót Thái Lan "đột lốt" hàng hiệu

Thứ hai, 14/11/2016, 19:30 (GMT+7)

Hiểu biết về cách phân biệt đồ lót rởm và hàng chính hãng sẽ giúp chị em lựa chọn được sản phẩm chất lượng cũng như an toàn cho sức khỏe.

Giá rẻ “giật  mình”

Với nhiều kiểu dáng phong phú, màu sắc bắt mắt, chất lượng tốt,… đồ lót Thái Lan hiện được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, các cửa hàng chuyên bán đồ lót Thái Lan mọc lên ngày càng nhiều trên các tuyến phố: Giảng Võ, Tây Sơn, Láng Hạ, Pháo Đài Láng…

Theo lời của chủ cửa hàng chuyên đồ lót (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “ Đồ lót Thái Lan đang được nhiều chị em lựa chọn bởi tin tưởng chất lượng, chất liệu thoáng mát, giá vừa phải… dù giá có cao hơn hàng Việt Nam Trung Quốc”.

Cách nhận biết đồ lót rởm “đội lốt” hàng hiệu

Đồ lót Thái giá rẻ "giật mình"

Trao đổi với PV Chất Lượng Việt Nam, chị Hoàng Thúy Hải (Thụy Khuê, Tây Hồ, HN), khách hàng thường xuyên của cửa hàng hàng đồ lót  này chia sẻ: “Tôi thích đồ lót Thái Lan vì đường may của họ rất khéo, mặc rất thoải mái, giá cả lại chỉ nhỉnh hơn hàng Việt một chút, nhưng chất lượng hơn hẳn”.

Khảo sát tại một số cửa hàng cho thấy, giá các loại đồ lót được người bán hàng giới thiệu là đồ lót Thái Lan giao động từ: 79.000- 90.000 đồng/ cái với áo lót, 30-50.000 đồng/cái với quần và đồ lót đúc: 140-180.000 đồng/bộ, loại đắt nhất được nhân viên bán hàng giới thiệu là hàng cao cấp của nhãn hiệu Sabina, Thái Lan có giá 220.000 đồng/bộ.

Tại một số cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Sơn (Long Biên, HN) còn giới thiệu bán đồ lót hàng xách tay Thái Lan, tại đây giá mặt hàng này cũng chỉ giao động từ 120.000- 150.000 đồng/ áo ngực, 35.000-40.000 đồng/ quần.

Chị Ngọc Lan (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN) tỏ ra ngạc nhiên: “Mấy chị bạn đồng nghiệp tôi cũng toàn dùng đồ lót của Thái, các chị ấy bảo dùng đồ này thích lắm, nhưng giá cả hơi cao, bộ “hẻo” nhất cũng phải tầm 200.000/ bộ.

Hôm nay qua phố Nguyễn Sơn mua ít mĩ phẩm xách tay, tiện ghé vào xem đồ tại mấy shop quần áo, thấy ở đây bán đồ lót Thái Lan rẻ hơn so với giá mấy đồng nghiệp tôi mua, vậy nên tôi cũng định sắm 1-2 bộ về mặc thử xem sao”.

Cẩn trọng hàng Thái “rởm”

Tuy nhiên, theo khảo sát thị trường, các cửa hàng đồ lót hiện nay không chỉ bán hàng có xuất xứ Thái Lan, mà còn bị trà trộn cả hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc do không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trong khi đó, người bán hàng nếu được hỏi sẽ luôn khẳng định đây là hàng Thái hoặc thậm chí nhiều người bán còn không biết rõ về nguồn gốc xuất xứ của chúng.

Tiết lộ của một tín đồ của đồ lót Thái thì:  Các loại đồ lót Thái Lan, loại rẻ nhất cũng có giá từ 180.000 trở lên, đồ lót Sabina xịn có giá không dưới 300.000 đồng/bộ. Loại đồ lót gắn mác Thái Lan mà có giá rẻ như kể trên thì đúng là… giật mình.

Nhãn mác của đồ lót rởm sẽ không rõ ràng về các thông tin chi tiết của sản phẩm

Chị Hải Miên, chủ cửa hàng đồ lót cao cấp chính hãng cho hay: Những loại đồ lót gắn mác Thái Lan giá rẻ xuất hiện trên thị trường khá nhiều, đó phần lớn là hàng Trung Quốc nhái theo các thương hiệu quần áo lót nổi tiếng, hoặc hàng không rõ nguồn gốc được các chủ cửa hàng mua về rồi đi mua mác về gắn mác “hàng Thái Lan xịn”.

“Hàng nhái thường có tuổi thọ sử dụng thấp, dùng thường xuyên 1-2 tháng sẽ thấy hiện tượng nhão, với áo ngực thì chức năng định hình và nâng ngực kém dần, mỗi lần giặt sẽ dễ bị nhăn. Hàng Thái xịn thì yên tâm dùng đến tận lúc…rách.

“Vậy nên để tránh việc mua phải hàng nhái, hàng giả, khách hàng nên mua hàng ở những cửa hàng có thương hiệu, cửa hàng chuyên bán đồ chính hàng,... như vậy độ rủi ro khi gặp phải hàng nhái sẽ là rất thấp”, chị Miên đưa ra lời khuyên.

Cách nhận biết đồ lót rởm “đội lốt” hàng chính hãng

Chú ý nhãn mác trên đồ lót: Đồ lót chuẩn trên nhãn giấy (Paper tag) cần phải có thông tin về kích cỡ, mã hàng, mã màu và mã vạch của sản phẩm, phía sau phải có giấy in địa chỉ của công ty. Đối với nhãn giặt (Washing label) phải được may dính vào sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị cắt hay nhàu nát, có ghi xuất xứ của sản phẩm.

Kiểm tra trực tiếp nếu nghi ngờ là đồ lót rởm: Thông thường, đồ lót rởm được làm bằng chất liệu rẻ tiền hơn. Chính vì vậy, khi sờ vào đồ lót sẽ thấy bề mặt không mịn mà rất thô, đường chỉ may cẩu thả. Trong khi đó, nội y chính hãng lại được sản xuất từ chất liệu cao cấp, khi mặc có cảm giác bó sát cơ thể và đặc biệt là đường may rất cẩn thận, chắc chắn.

Tiểu Nghi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC