Thứ năm, 25/04/2024 | 12:48
RSS

Sự thật clip ‘Đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Quốc hội về thăm quê’

Chủ nhật, 30/10/2016, 20:03 (GMT+7)

Clip quay cảnh một đoàn xe hơn 50 chiếc được cho là hộ tống Chủ tịch Quốc hội về thăm quê Bến Tre là thông tin bịa đặt hoàn toàn.

Chiều 30/10, trao đổi với Zing News về thực hư đoạn clip quay cảnh một đoàn xe hơn 50 chiếc được cho là tháp tùng Chủ tịch Quốc hội về thăm quê, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết thông tin trên mạng xã hội Facebook về “57 chiếc xe nối đuôi đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê” tại Bến Tre là sai sự thật.

Ảnh cắt từ đoạn clip bịa đặt thông tin rằng Chủ tịch Quốc hội về thăm quê

Ảnh cắt từ đoạn clip bịa đặt thông tin rằng Chủ tịch Quốc hội về thăm quê

Hai ngày trước, clip trên Facebook ghi lại hình ảnh đoàn xe có cảnh sát giao thông mở đường. Hai bên có công an xã đứng bảo vệ, phía sau là hàng loạt xe gắn biển xe công vụ gồm cả xe biển đỏ và xe biển xanh. Đoàn xe này được cho là chạy qua một khu dân cư vào ngày 28/10 và được một số người dân quay lại.

Đáng chú ý, người đăng clip viết rằng đây là "đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê Bến Tre". Đoạn clip này sau đó nhanh chóng lan truyền trên một số trang mạng xã hội khác. Lúc này, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành kỳ họp.

Theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, thông tin trên Facebook liên quan đến đoàn xe là không đúng sự thật, có tính xuyên tạc. Hình ảnh trong đoạn clip là đoàn xe của các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng các đơn vị chức năng tỉnh Bến Tre đi tham quan thực binh tại Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2016 (27-28/10) tại TP Bến Tre, huyện Bình Đại và Giồng Trôm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp ngày 28/10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp ngày 28/10. Ảnh VPQH

Cũng liên quan đến vụ việc, trả lời báo VTC News vào ngày 30/10, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định ngày 28/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành họp Quốc hội cả ngày. “Ngày 28/10, Chủ tịch Quốc hội còn ngồi trên đoàn chủ tọa để điều hành phiên họp cả ngày. Việc này tất cả các đại biểu Quốc hội và báo chí đều biết”, ông Phúc thông tin.

Tổng thư ký Quốc hội cũng khẳng định không có chuyện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê ngày 28/10. Ông Phúc cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội không chính xác.

Đến chiều 30/10, clip có tiêu đề bịa đặt về chuyện Chủ tịch Quốc hội về thăm quê nêu trên không còn xuất hiện trên Facebook. Đặc biệt, nhiều người từng đăng clip này trên mạng xã hội đã lập tức gỡ bài và xin lỗi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Người dùng Facebook xin lỗi vì đã chia sẻ clip bịa đặt thông tin Chủ tịch Quốc hội về thăm quê

Người dùng Facebook xin lỗi vì đã chia sẻ clip bịa đặt thông tin Chủ tịch Quốc hội về thăm quê. Ảnh VOV

“Khi đọc tin trên báo điện tử VTC News tôi mới biết đây là thông tin không đúng sự thật, tôi thành thật xin lỗi khi đăng video mà không rõ nội dung. Rất mong Chủ tịch Quốc hội tha thứ cho tôi về việc làm này”, một người dùng Facebook chia sẻ với báo VOV.

Nói về sự việc đăng lại clip sai sự thật về chuyện Chủ tịch Quốc hội về thăm quê, một người dùng Facebook có tên P.C.T. cho hay: “Không biết bao nhiêu người trong đó có tôi bị bọn xấu tung clip ra và bị mắc lừa chúng! Đây quả là điều rất đáng tiếc, ân hận về sự nhẹ dạ, cả tin mất cảnh giác đến ấu trĩ của những người như tôi. Tuy nhiên, cũng xin đề nghị các cơ quan chức năng xem xét ai đã xuyên tạc như vậy?”.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus