Thứ sáu, 23/10/2026 | 12:10
RSS

Sốt do mọc răng, sốt siêu vi: Dùng miếng dán hạ sốt Sakura thế nào?

Thứ sáu, 23/10/2026, 12:10 (GMT+7)

Khi con yêu bị sốt, dù là sốt do mọc răng, sốt siêu vi hay sốt phát ban, nỗi lo lắng của cha mẹ luôn là làm sao để bé hạ sốt nhanh, thoải mái nhất. Trong vô vàn lựa chọn, miếng dán hạ sốt đã trở thành người bạn quen thuộc. Tuy nhiên, liệu bạn đã biết cách sử dụng miếng dán hạ sốt với những cơn sốt khác nhau?

Sốt do mọc răng, sốt siêu vi, sốt phát ban: Dùng miếng dán hạ sốt Sakura thế nào?

Khi con yêu bị sốt, dù là sốt do mọc răng, sốt siêu vi hay sốt phát ban, nỗi lo lắng của cha mẹ luôn là làm sao để bé hạ sốt nhanh, thoải mái nhất. Trong vô vàn lựa chọn, miếng dán hạ sốt đã trở thành người bạn quen thuộc. Tuy nhiên, liệu bạn đã biết cách sử dụng miếng dán hạ sốt với những cơn sốt khác nhau?

Học cách sử dụng miếng dán hạ sốt Sakura khi trẻ sốt do mọc răng, sốt siêu vi, sốt phát ban

Để hiểu được sốt do mọc răng, sốt siêu vi, sốt phát ban dùng miếng dán hạ sốt Sakura thế nào, thì cần biết được sốt là gì và tại sao lại bị sốt. 

Sốt là gì, tại sao bị sốt? 

Sốt không phải là một bệnh lý độc lập. Theo định nghĩa y khoa, sốt là một phản ứng miễn dịch tự nhiên mang tính bảo vệ của cơ thể trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, hoặc các phản ứng viêm nội sinh.

Quá trình gây sốt diễn ra theo chuỗi sinh học phức tạp:

Khi các mầm bệnh hoặc tác nhân kích thích xâm nhập, cơ thể sẽ khởi động phản ứng viêm và giải phóng các chất gây sốt nội sinh như Interleukin-1, Interleukin-6. Các chất này di chuyển theo dòng máu lên não và tác động trực tiếp vào Trung tâm điều nhiệt nằm ở vùng dưới đồi.

Tại đây, quá trình tăng tổng hợp Prostaglandin E2 diễn ra, dẫn đến việc nâng điểm đặt nhiệt của cơ thể lên mức cao hơn bình thường. Khi điểm đặt nhiệt bị đẩy lên, cơ thể lập tức phản ứng bằng cách co các mạch máu ngoại vi, phát động hiện tượng run cơ và giảm tiết mồ hôi, từ đó dẫn đến cơn sốt toàn thân.

Phản ứng tăng nhiệt độ này có tác dụng làm chậm quá trình nhân lên của virus, vi khuẩn, đồng thời kích thích hệ miễn dịch sản sinh nhiều tế bào bạch cầu hơn để tiêu diệt mầm bệnh.

Cơ chế hoạt động của miếng dán hạ sốt Sakura

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng miếng dán chứa "thuốc" có khả năng hạ sốt, bản chất của miếng dán hạ sốt hoàn toàn chỉ là một phương pháp tản nhiệt vật lý thụ động tại chỗ.

Miếng dán hạ sốt Sakura có thành phần gồm: Aluminium glycinatel, Glycerin, Natri polyacrylate, Polyvinyl alcohol, acid tartaric, EDTA, Menthol, tinh dầu Khuynh diệp, nước tỉnh khiết, màu, phụ liệu vừa đủ.

Đặc điểm:

  • Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thân nước, làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra bên ngoài. Hiệu quả làm mát liên tục lên đến 10 tiếng, an toàn cho cả người lớn, trẻ em.
  • Các thành phần làm mát an toàn, không chứa hoạt chất có tác dụng dược lý.

Mục đích sử dụng:

Sản phẩm giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý, hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ:

  • Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.
  • Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng...

Miếng dán hạ sốt Sakura giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý

Cách sử dụng miếng dán hạ sốt Sakura khi bị sốt do mọc răng, sốt phát ban, sốt siêu vi

Nhìn chung, các trường hợp sốt ở trẻ có thể chia làm ba nhóm chính.

Nhóm sốt do mọc răng thường chỉ sốt nhẹ dưới 38.5 độ C, da khỏe mạnh nên có thể dùng miếng dán để hỗ trợ làm mát tâm lý.

Nhóm sốt siêu vi thường gây sốt cao từ 39 đến 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ co giật nên miếng dán hoàn toàn không đủ khả năng hạ sốt.

Nhóm sốt phát ban khiến làn da mẩn đỏ nhạy cảm, dễ dị ứng bong tróc nên cần cẩn thận khi dán miếng dán hạ sốt.

1. Sốt do mọc răng

Mọc răng là một cột mốc phát triển sinh lý tự nhiên của trẻ nhỏ, thường bắt đầu từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 24.

Đặc điểm cơn sốt do mọc răng

Sốt do mọc răng thực chất là một phản ứng viêm tại chỗ khi mầm răng đâm xuyên qua nướu (lợi). Mức độ viêm này khá nhẹ, do đó trẻ thường chỉ bị sốt nhẹ đến trung bình (nhiệt độ dao động từ 37.8 độ C đến 38.5độ C). Sốt hiếm khi vọt lên trên 39 độ C.

Triệu chứng đi kèm: Trẻ chảy nhiều nước dãi, nướu sưng đỏ, hay cắn đồ vật, quấy khóc nhẹ, lười ăn, có thể đi phân hơi sụt sịt nhưng cơ thể vẫn khá tỉnh táo.

Đánh giá việc sử dụng miếng dán hạ sốt

Trong trường hợp sốt do mọc răng, việc sử dụng miếng dán hạ sốt như một biện pháp hỗ trợ giúp làm mát và giúp trẻ dễ chịu hơn, vì: 

  • Sốt mọc răng chỉ ở mức độ nhẹ, trẻ chưa nhất thiết phải dùng đến thuốc hạ sốt tân dược (khi thân nhiệt dưới 38.5 độ C).
  • Cảm giác mát lạnh từ lớp Hydrogel dán trên trán sẽ giúp xoa dịu thần kinh, làm cho trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, giảm bớt cảm giác bứt rứt, quấy khóc.

2. Sốt siêu vi (sốt virus) 

Sốt siêu vi là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng sốt do nhiễm các loại virus đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa phổ biến ở trẻ em như Cúm (Influenza), Adenovirus, Rhinovirus, Enterovirus, Virus hợp bào hô hấp (RSV)...

Tình trạng lâm sàng của sốt siêu vi

Đặc điểm cơn sốt: Sốt siêu vi thường khởi phát rất đột ngột. Nhiệt độ cơ thể trẻ tăng lên rất nhanh, thường là sốt cao đến rất cao (39 độ C - 40.5 độ C). Cơn sốt có tính chất dồn dập, đi lặp lại liên tục sau mỗi 4 đến 6 tiếng.

Triệu chứng đi kèm: Trẻ mệt mỏi lừ đừ, đau mỏi toàn thân, đau đầu, đau họng, hắt hơi, chảy nước mũi, có thể kèm nôn trớ hoặc tiêu chảy.

Đánh giá việc sử dụng miếng dán hạ sốt

Trong trường hợp sốt siêu vi, bạn có thể kết hợp dùng thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt giúp trẻ dễ chịu hơn. 

3. Sốt phát ban 

Sốt phát ban là bệnh lý truyền nhiễm rất hay gặp ở trẻ nhỏ, thường do virus Human Herpesvirus 6 (HHV-6) hoặc virus Sởi, Rubella gây ra.

Đặc điểm diễn tiến:

Bệnh thường trải qua hai giai đoạn rõ rệt:

  • Giai đoạn sốt: Trẻ sốt cao liên tục trong 3 đến 5 ngày.
  • Giai đoạn phát ban: Khi cơn sốt bắt đầu lui hoặc chấm dứt hoàn toàn, trên da trẻ sẽ bùng phát các nốt ban đỏ, hạt mịn hoặc hơi gồ lên bề mặt da, lan từ cổ, ngực, bụng ra khắp tay chân và mặt.

Đặc điểm làn da: Lúc này, làn da của trẻ đang trong trạng thái viêm mao mạch nông, rất mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Đánh giá việc sử dụng miếng dán hạ sốt

Trong trường hợp sốt phát ban, các chuyên gia thường đưa ra lời khuyên không nên dán miếng dán hạ sốt lên vùng da đang có nổi ban. Những vùng da khác không bị nổi ban thì có thể sử dụng giúp hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

Hướng dẫn sử dụng miếng dán hạ sốt Sakura 

  • Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ, dán miếng dán lên vùng da sạch, khô tại các vị trí cần làm mát hoặc giảm đau như: Trán, thái dương, má, động mạch cảnh, đốt sống cổ, vai, lưng, cánh tay, động mạch đùi, cơ...
  • Để tăng hiệu quả làm mát, cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng.
  • Sử dụng đồng thời nhiều miếng dán tại các vị trí khác nhau để tăng hiệu quả.

Lưu ý:

  • Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.
  • Khi sử dụng cho trẻ nhỏ, cần có sự giám sát của người lớn.
  • Sử dụng ngay sau khi mở túi. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần.
  • Sản phẩm không phải là thuốc. Trường hợp sốt kéo dài, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

Hướng dẫn xử trí hạ sốt an toàn 

Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, ngoài việc sử dụng miếng dán hạ sốt, phụ huynh cũng cần trang bị cho mình quy trình xử trí hạ sốt khoa học đã được khuyến cáo bởi các tổ chức y tế. 

  • Trước tiên là đo thân nhiệt chuẩn xác bằng nhiệt kế để xác định đúng mức độ sốt.
  • Tiếp theo là dùng thuốc hạ sốt tân dược đúng liều lượng (Paracetamol 10-15mg/kg) khi thân nhiệt từ 38.5 độ C trở lên.
  • Cuối cùng là kết hợp lau mát bằng nước ấm ở các vùng động mạch lớn và chủ động bù nước, điện giải cho trẻ.

Bước 1: Đo thân nhiệt chuẩn xác bằng nhiệt kế

Khi thấy trẻ có dấu hiệu nóng bừng, việc đầu tiên cần làm là đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chứ không ước lượng bằng cách sờ tay.

Các vị trí đo tin cậy:

Đo ở nách: Là phương pháp an toàn và phổ biến nhất. (Lưu ý: Thân nhiệt ở nách thường thấp hơn nhiệt độ trung tâm khoảng 0.5 độ C, do đó nếu đo nách được 38 độ C thì thân nhiệt thực tế của trẻ là 38.5 độ C).

Đo ở màng nhĩ (tai) hoặc trán: Sử dụng nhiệt kế hồng ngoại, nhanh chóng và tiện lợi.

Đo ở hậu môn: Phản ánh chính xác nhất nhiệt độ trung tâm (thường áp dụng cho trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi).

Bước 2: Phân loại mức độ sốt và cách can thiệp tương ứng

Phụ huynh dựa vào chỉ số nhiệt độ đo được ở nách để có hướng xử trí phù hợp:

A. Sốt nhẹ (37.5 độ C - 38.4 độ C)

Chưa cần dùng thuốc hạ sốt tân dược.

Nới rộng quần áo cho trẻ, mặc đồ mỏng, chất liệu cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi.

Cho trẻ nghỉ ngơi ở phòng thoáng khí, tránh gió lùa trực tiếp.

Cho trẻ uống thêm nước ấm, tăng cường cho bú đối với trẻ nhỏ.

B. Sốt vừa và sốt cao (trên 38.5 độ C)

Cần sử dụng Thuốc hạ sốt tân dược:

Thuốc lựa chọn ưu tiên 1: Paracetamol (Acetaminophen)

Liều lượng chuẩn: 10 - 15 mg/kg cân nặng cho một lần uống. (Ví dụ: Trẻ nặng 10kg thì uống liều từ 100mg - 150mg Paracetamol).

Khoảng cách giữa các lần uống: Cách nhau từ 4 đến 6 tiếng.

Tối đa: Không uống quá 4 lần/ngày và tổng liều không quá 60 mg/kg/24/giờ để tránh nguy cơ gây ngộ độc gan cấp tính.

Thuốc lựa chọn ưu tiên 2: Ibuprofen

Chỉ sử dụng khi Paracetamol không đáp ứng hoặc có chỉ định của bác sĩ.

Liều lượng: 5 - 10 mg/kg cân nặng/lần, cách nhau 6 đến 8 tiếng.

Lưu ý quan trọng:

  • Tuyệt đối không dùng Ibuprofen khi nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết vì Ibuprofen có tác dụng chống đông máu, có thể gây xuất huyết dạ dày nội tạng nghiêm trọng.
  • Tuyệt đối KHÔNG dùng Aspirin cho trẻ em dưới 16 tuổi vì nguy cơ gây Hội chứng Reye (suy gan, suy não cấp tính nguy cơ tử vong cao).

Bước 3: Phương pháp lau mát, hoặc dùng miếng dán hạ sốt 

Lau mát bằng khăn

Nguyên tắc cốt lõi của lau mát là kiểm soát nhiệt độ nước và vị trí lau.

Bạn cần pha chậu nước ấm có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt trẻ từ 1 đến 2 độ C (tệt đối không dùng nước lạnh hay cồn).

Vị trí lau tập trung chính vào các vùng có động mạch lớn đi qua như hai nách, hai bẹn và cổ để giúp cơ thể thoát nhiệt nhanh nhất.

Chuẩn bị nước lau:

Pha chậu nước ấm. Kiểm tra nhiệt độ nước sao cho thấp hơn nhiệt độ cơ thể trẻ từ 1 - 2 độ C (nước có cảm giác ấm nhẹ như nước tắm của trẻ, khoảng 32 - 35 độ C).

Thao tác lau mát:

  • Dùng 5 chiếc khăn bông mềm nhỏ.
  • Nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt hơi khô (để khăn còn ẩm).
  • Đặt 2 khăn ở 2 hốc nách, 2 khăn ở 2 bên bẹn (đây là những nơi có các động mạch lớn đi gần bề mặt da, giúp tản nhiệt nhanh nhất).
  • Chiếc khăn còn lại dùng để lau nhẹ nhàng khắp toàn thân: cổ, lưng, tay, chân.
  • Liên tục thay khăn và lau trong khoảng 15 đến 20 phút.

Nguyên tắc dừng lau:

Dừng lau mát khi nhiệt độ cơ thể trẻ giảm xuống dưới 38.5 độ C hoặc khi trẻ có biểu hiện run rẩy, khó chịu.

Lưu ý:

KHÔNG dùng nước lạnh, nước đá hoặc cồn (Alcohol) để lau chườm cho trẻ.

  • Nước lạnh/Đá sẽ gây ra phản ứng co mạch máu ngoại vi đột ngột, làm lỗ chân lông bít lại. Nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài được, dẫn đến thân nhiệt bên trong càng tăng cao hơn, đồng thời gây sốc nhiệt cho trẻ.
  • Cồn: Cồn ngấm qua da mỏng của trẻ hoặc hơi cồn xộc vào mũi có thể gây ngộ độc cồn cấp tính, ngạt thở.

Dùng miếng dán hạ sốt 

Miếng dán hạ sốt có cách dùng đơn giản hơn so với việc lau mát bằng khăn. 

  • Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ, dán miếng dán lên vùng da sạch, khô tại các vị trí cần làm mát hoặc giảm đau như: Trán, thái dương, má, động mạch cảnh, đốt sống cổ, vai, lưng, cánh tay, động mạch đùi, cơ...
  • Để tăng hiệu quả làm mát, cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng.

Bước 4: Chế độ bù nước và dinh dưỡng tích cực

Khi sốt, cơ thể trẻ bị mất một lượng nước và chất điện giải rất lớn qua đường hô hấp và mồ hôi. Tình trạng mất nước sẽ khiến cơn sốt càng trở nên dai dẳng và mệt mỏi.

Bù nước & Điện giải chuẩn:

Cho trẻ uống dung dịch Oresol (Oresol 245 chuẩn WHO). Cần pha đúng tỷ lệ thể tích nước ghi trên bao bì. Uống từng ngụm nhỏ liên tục trong ngày.

Ngoài Oresol, có thể bổ sung: Nước dừa tươi (chứa nhiều kali và khoáng chất), nước ép hoa quả tươi (cam, táo), nước cháo loãng nấu với một chút muối.

Trẻ còn bú mẹ: Tăng cường số lần cho con bú. Sữa mẹ vừa cung cấp nước, dinh dưỡng vừa truyền các kháng thể tự nhiên giúp trẻ chống lại bệnh tật.

Dinh dưỡng dễ tiêu:

Cho trẻ ăn các thức ăn mềm, dạng lỏng, dễ nuốt như cháo, súp, sữa chua.Chia nhỏ bữa ăn thành 6 - 8 bữa/ngày, không ép trẻ ăn quá nhiều trong một bữa khi trẻ đang mệt.

Khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay?

Sốt phần lớn là phản ứng lành tính, nhưng nó cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm (như viêm màng nào, nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, sốt xuất huyết nặng).

Bất kể trẻ bị sốt do nguyên nhân gì và có dùng miếng dán hạ sốt hay không, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế hoặc khoa Cấp cứu gần nhất nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu báo động sau:

  • Trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt từ 38 độ C trở lên bất kể nguyên nhân.
  • Sốt cao từ 39.5 độ C trở lên không có đáp ứng với thuốc hạ sốt sau 1 đến 2 giờ.
  • Trẻ có biểu hiện co giật, trợn mắt, co quắp chân tay.
  • Trẻ lơ mơ, ngủ gà, khó thức dậy hoặc đáp ứng kém với xung quanh.
  • Trẻ có dấu hiệu thở bất thường như thở nhanh, thở rên, rút lõm lồng ngực.
  • Trẻ bỏ bú hoàn toàn, không uống được nước hoặc nôn trớ liên tục.
  • Xuất hiện các mảng xuất huyết dưới da, chảy máu cam.
  • Trẻ bị cổ cứng, thóp phồng hoặc cơn sốt kéo dài liên tục trên 3 ngày mà không rõ nguyên nhân.

Minh họa đa dạng các phương pháp hạ sốt kết hợp, bao gồm miếng dán, thuốc, nước uống và lau mát, trong khung cảnh gia đình chăm sóc trẻ ốm

Giải đáp các thắc mắc thường gặp

Có nên dán miếng dán hạ sốt khi bé đang ngủ không?

Có, việc dán miếng dán hạ sốt khi bé đang ngủ rất tiện lợi và thường được khuyến khích. Miếng dán giúp làm mát nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu, từ đó giúp bé ngủ ngon và sâu giấc hơn, điều này rất quan trọng cho quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, cha mẹ cần đảm bảo miếng dán được dán chắc chắn, không bị tuột ra và không che khuất đường thở của bé (đặc biệt khi dán ở vùng mặt). Luôn kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn cho bé trong lúc ngủ.

Miếng dán hạ sốt có gây dị ứng không?

Miếng dán hạ sốt được thiết kế với các thành phần an toàn và ít gây dị ứng, phù hợp với làn da nhạy cảm của trẻ em. Tuy nhiên, không có sản phẩm nào có thể loại trừ hoàn toàn khả năng gây dị ứng cho tất cả mọi người.

Một số bé có cơ địa quá nhạy cảm có thể vẫn gặp phải các phản ứng như đỏ nhẹ, ngứa hoặc nổi mẩn tại vùng da dán. Để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên thử dán một miếng nhỏ ở một vùng da khuất trước khi dán rộng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.

Nên dán miếng dán hạ sốt ở vị trí nào là tốt nhất để đạt hiệu quả cao?

Để đạt hiệu quả làm mát cao nhất, nên dán miếng dán hạ sốt ở các vị trí có nhiều mạch máu lớn và dễ dàng tản nhiệt.

Các vị trí lý tưởng nhất bao gồm trán, nách và bẹn. Ngoài ra, các vị trí như thái dương, má, động mạch cảnh, đốt sống cổ, vai, lưng, cánh tay, động mạch đùi cũng là những lựa chọn tốt để hỗ trợ tản nhiệt và giảm đau nhức cục bộ. Việc sử dụng đồng thời nhiều miếng dán tại các vị trí khác nhau có thể tăng cường hiệu quả làm mát tổng thể cho bé.

Có thể tái sử dụng miếng dán hạ sốt không?

Không, mỗi miếng dán hạ sốt chỉ được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Việc tái sử dụng miếng dán sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả làm mát do lớp gel đã bay hơi nước, đồng thời cũng không đảm bảo vệ sinh. Độ bám dính của miếng dán cũng sẽ giảm sau lần sử dụng đầu tiên, khiến nó dễ bị tuột ra.

Để đảm bảo an toàn, vệ sinh và hiệu quả tối ưu cho bé, hãy luôn sử dụng miếng dán mới cho mỗi lần cần thiết.

Tổng kết

Miếng dán hạ sốt là một giải pháp hỗ trợ tuyệt vời, giúp bé yêu cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày ốm sốt do mọc răng, sốt siêu vi hay sốt phát ban. Sản phẩm này giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý, hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, từ đó hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt và ngăn ngừa co giật, cũng như giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng nó không phải là phương pháp điều trị duy nhất.

Việc hiểu rõ về thành phần, cơ chế hoạt động và cách dùng đúng cho từng loại sốt, kết hợp với các biện pháp hạ sốt khác như dùng thuốc đúng liều lượng (khi cần thiết), bù nước đầy đủ và theo dõi sát sao tình trạng của bé, sẽ giúp bạn chăm sóc con hiệu quả và an toàn nhất.

Hãy luôn là những bậc cha mẹ thông thái, và đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khi có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của con. Lưu ý sản phẩm không phải là thuốc. Trường hợp sốt kéo dài, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

Miếng dán hạ sốt SAKURA

Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng…

Thành phần

Aluminium glycinatel, Glycerin, Natri polyacrylate, Polyvinyl alcohol, acid tartaric, EDTA, Menthol, tinh dầu Khuynh diệp, nước tỉnh khiết, màu, phụ liệu vừa đủ.

Đặc điểm:

- Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thân nước, làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra bên ngoài. Hiệu quả làm mát liên tục lên đến 10 tiếng, an toàn cho cả người lớn, trẻ em.

- Các thành phần làm mát an toàn, không chứa hoạt chất có tác dụng dược lý.

Mục đích sử dụng:

Sản phẩm giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý, hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ:

- Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

- Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng...

Hướng dẫn sử dụng:

- Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ, dán miếng dán lên vùng da sạch, khô tại các vị trí cần làm mát hoặc giảm đau như: Trán, thái dương, má, động mạch cảnh, đốt sống cổ, vai, lưng, cánh tay, động mạch đùi, cơ...

- Để tăng hiệu quả làm mát, cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng.

- Sử dụng đồng thời nhiều miếng dán tại các vị trí khác nhau để tăng hiệu quả.

* Lưu ý:

- Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.

- Khi sử dụng cho trẻ nhỏ, cần có sự giám sát của người lớn.

- Sử dụng ngay sau khi mở túi. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần.

- Sản phẩm không phải là thuốc. Trường hợp sốt kéo dài, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

Tên đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần Tanaphar.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 6689 (giờ hành chính)

 

Nhất Nhất
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại