Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:08
RSS

"Sống chung với mẹ chồng" tập 7: Đây chính là chiêu níu kéo con trai của bà Phương

Thứ năm, 20/04/2017, 07:03 (GMT+7)

"Sống chung với mẹ chồng" vừa phát sóng tập 7 lại khiến chị em thi nhau tố khổ vì những quái chiêu của bà Phương khá giống đời thực.

Mới đây khi tập 7 phim Sống chung với mẹ chồng phát sóng, phân đoạn khiến những nàng dâu bùng phát thi nhau kể lể chính là khi Vân và Thanh chuẩn bị về nhà ngoại.

Để không phải lo lắng con trai sẽ ăn gì khi về nhà vợ, bà Phương lại bắt đầu sử dụng quái chiêu giả ốm. Chính hành động này khiến những nàng dâu bất bình và phẫn nộ.

sống chung với mẹ chồng tập 7

Bà Phương giả ốm để không cho con trai về nhà ngoại. Ảnh: Internet

"Trời ơi, giống mẹ chồng mình ghê gớm. Sau tháng đầu, mình với chồng dự định về thăm bố mẹ đẻ, mẹ chồng mình cũng giả ốm nhưng mà cao siêu hơn bà Phương nhiều. Bà ấy nhất định không để hai vợ chồng về quê chỉ vì sợ... con trai khổ", một khán giả chia sẻ.

Tiếp nối câu chuyện kể khổ của chị em, một khán giả có tên C.H cho biết: "Mình sống với bà mẹ chồng độc ác gấp 10 lần thế này. Đuổi, mắng mỏ cả ngày, bà ấy còn đổ cả nước tiểu vào nước ăn, bỏ cát vào thức ăn và gạo.

Cứ hễ mình trồng cây gì là lại nhổ hết, nuôi con gì cũng đập chết. Có anh em vào chơi cũng đuổi, thậm chí bà ấy còn ném cả đá vào khách. Hơn thế, mẹ chồng mình còn thích thêu dệt chuyện để hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau.

Đôi lúc mình đi công việc về muộn, bà ấy còn xé quần áo, đánh vỡ đồ đạc trong phòng. Ác không thể tả được. Mà hễ con trai cứ nhắc về thăm mẹ vợ là y rằng lại "lăn đùng" ra ốm.

Mà bà ấy giả vờ cao tay lắm nhé, không "gà mờ" như bà mẹ chồng trong phim này đâu. Có một hôm con mình nhìn thấy bảo, mẹ ơi lúc nãy con vừa nhìn thấy bà nội lấy nước nóng xông lên mặt. Sao bây giờ bà đã ốm rồi, làm thế là ốm hả mẹ".

sống chung với mẹ chồng tập 7 2

Cảnh sống chung với mẹ chồng khiến nhiều chị em ngán ngẩm. Ảnh minh họa

Sau khi nghe chị H. chia sẻ, nhiều chị em tỏ ra đồng tình và "phục" nàng dâu này vì dù bà ấy ác thế nhưng chị ấy vẫn cam chịu được.

Sau đó, Vân về nhà mẹ đẻ, bà Bằng dạy con phải chăm chỉ, phải nghe lời mẹ chồng khiến nhiều chị em không khỏi ngậm ngùi.

"Lại nhớ đến hồi mình vừa cưới, về ngoại chơi. Mẹ mình cũng bảo thế, con làm dâu phải biết yêu thương và kính trọng mẹ chồng. Mẹ chồng nói gì cũng phải nghe, "thuyền theo lái, gái theo chồng" mà.

Nhưng chồng mình không được như anh này, ông ấy không nhu nhược nhưng gia trưởng, lại thích nghe lời mẹ. Thành ra, mình về nhà chồng cũng 5 năm rồi mà số lần về ngoại đếm trên đầu ngón tay", chị M.A ngậm ngùi trải lòng.

sống chung với mẹ chồng tập 7 1

Phân đoạn Vân thoải mái trò chuyện với mẹ đẻ khiến chị em không khỏi ngậm ngùi. Ảnh: Internet

Thật ra, cũng dễ hiểu bởi đây không chỉ là suy nghĩ của mình bố mẹ Vân mà còn là của tất cả ông bố, bà mẹ có con gái. Dù thương con bao nhiêu nhưng khi bước chân về nhà chồng, bố mẹ đều dặn phải biết nhẫn nhịn để cửa nhà êm ấm.

Tập 7 bộ phim có hương vị gần gũi với cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng chính bởi thế mà mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng lời nói nhỏ nhặt của cuộc sống.

Quái chiêu của bà Phương khi hai vợ chồng Thanh chuẩn bị về thăm mẹ đẻ. Nguồn: TVAd Insider

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus