Thứ năm, 25/04/2024 | 07:46
RSS

Sốc: Nam diễn viên phim ''Glee'' treo cổ tự tử trước khi nhận án tù

Thứ tư, 31/01/2018, 09:09 (GMT+7)

Mark Salling - người tham gia diễn xuất trong series phim ca nhạc nổi tiếng ''Glee'' đã treo cổ tự tử trước khi nhận án tù.

Theo thông tin có được, Mark Salling - người tham gia diễn xuất trong series phim ca nhạc nổi tiếng ''Glee'' đã tự tử vào ngày 30/1 vừa qua (theo giờ địa phương). Lực lượng chức năng cho biết xác của nam diễn viên này được tìm thấy ở khu vực sông Big Tujunga Creek, gần 1 sân bóng chày nhỏ và cũng gần nhà của anh. Có nguồn tin cho biết anh đã treo cổ trên cây để kết liễu cuộc đời.

Nam diễn viên phim Glee treo cổ tự tử

Nam diễn viên Mark Salling đã tự sát vào ngày 30/1 vừa qua tại khu vực sông gần nhà.

Nam diễn viên phim Glee treo cổ tự tử

Nam diễn viên Mark Salling đã tự sát vào ngày 30/1 vừa qua tại khu vực sông gần nhà.

Nam diễn viên Mark Salling đã tự sát vào ngày 30/1 vừa qua tại khu vực sông gần nhà.
Hình ảnh nơi Mark Salling tự tử và xác của anh được các nhân viên đưa ra khỏi hiện trường.

Luật sư của Mark Salling đã xác nhận thông tin anh qua đời: "Tôi có thể xác nhận việc Mark Salling đã qua đời vào sáng sớm hôm nay. Mark là 1 người hòa nhã, giàu tình thương, một người có nhiều sáng tạo. Anh ấy đã cố gắng để chuộc lại những lỗi lầm nghiêm trong mà mình gây ra. Gia đình Salling cảm kích trước sự ủng hộ mà họ nhận được và mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ".

Được biết, trước đó, Salling có nhiều dấu hiệu trầm cảm và muốn tự tử. Gia đình vô cùng lo lắng khi phát hiện ra Mark Salling mất tích. Họ sợ anh sẽ làm tổn thương bản thân. 

Nam diễn viên phim Glee treo cổ tự tử

Mark Salling, 35 tuổi được khán giả biết đến qua series phim "Glee". Năm 2015, anh bị bắt giữ vì tàng trữ 50.000 bức ảnh khiêu dâm trong máy tính, trong đó có nhiều ảnh về trẻ em chưa dậy thì. 

Mới đây, Salling đã nhận tội và có khả năng phải đối mặt với án tù 7 năm. Bên cạnh đó nam diễn viên này cũng đồng ý trả tiền bồi thường cho những đứa trẻ trong các bức ảnh với mức 50.000 USD cho mỗi đứa trẻ.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN