Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:33
RSS

SỐC: 45 cầu thủ Lào nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA

Thứ ba, 11/01/2022, 08:45 (GMT+7)

Rất nhiều cầu thủ của bóng đá Lào đã phải nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA vì hành vi bán độ.

Theo thông tin từ tờ BallThai (Thái Lan), 45 cầu thủ Lào mới đây đã chính thức phải nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA vì bán độ. Tổng thư ký LĐBĐ Lào Kanya Keomany tiết lộ: "Cả 45 cầu thủ này đều thuộc bóng đá nam. Họ bị FIFA treo giò vĩnh viễn sau cuộc điều tra về dàn xếp tỉ số. Những vụ bán độ đã kéo dài trong nhiều năm trời và diễn ra trong nhiều giải đấu khác nhau".

Hiện, danh tính của 45 cầu thủ bị treo giò chưa được công khai, song nguồn tin đáng tin cậy cho biết có nhiều trận đấu quốc tế đã bị các cầu thủ nói trên dàn xếp tỷ số.

Phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Lào tỏ ra vô cùng thất vọng với nhóm cầu thủ trên và tuyên bố cấm vĩnh viễn 45 cầu thủ này thi đấu ở các giải chuyên nghiệp của Lào trong thời gian tới.

Theo trang Người đưa tin, một số cầu thủ đã tham dự AFF Cup 2020 (ở bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam) cũng đã bị FIFA cấm thi đấu trọn đời vì bán độ.

Mới đây, ông Selva Raj - HLV trưởng ĐT Lào đã thẳng thắn trấn an dư luận:"Tôi không quan tâm đến những bình luận của mạng xã hội nhất là những nghi ngờ tiêu cực. Tôi tin tưởng vào cầu thủ của tôi".

Một loạt cầu thủ Lào nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA
Một loạt cầu thủ Lào nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA vì bán độ

Việc FIFA ra án phạt cấm suốt đời với cầu thủ Lào tham gia bán độ không phải lần đầu, mà đã từng xảy ra hồi năm 2020 với 2 tuyển thủ Lào là Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana bị cấm suốt đời do bị kết tội “âm mưu thao túng” trong trận giao hữu mà tuyển Lào thua đậm Hồng Kông 0-4 trên sân Mong Kok vào ngày 5/10/2017.

Ngoài ra, CLB Lao Toyota FC cũng đã từng bị LĐBĐ châu Á cấm tham dự AFC Cup 2018 vì “sắp xếp hoặc gây ảnh hưởng” đến kết quả của các trận đấu trong giải đấu 2015 và 2016.

Tại AFF Cup 2020 vừa qua, cũng có thông tin cho rằng trận ĐT Malaysia thắng ĐT Lào 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng bảng AFF Cup 2020 bị dàn xếp tỷ số. Khi đó, dư luận cho hay ĐT Lào cố tình buông và thua đậm. Tuy nhiên, không có cuộc điều tra nào được diễn ra.

Tuyển Lào đã có thành tích không tốt tại AFF Cup 2020 khi toàn thua sau 4 lượt đấu và sớm bị loại sau vòng bảng. Mới đây, LFF đã bổ nhiệm tân HLV Michael Weiss dẫn dắt đội tuyển quốc gia với thời hạn 3 năm. Chiến lược gia 56 tuổi người Đức này sẽ nắm đội tuyển quốc gia và U23 Lào hướng tới các mục tiêu cấp khu vực, trước mắt là SEA Games 31 và AFF Cup 2022.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại