Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:37
RSS

HLV Kiatisak hé lộ bến đỗ mơ ước sau khi chia tay CLB HAGL

Thứ hai, 10/01/2022, 11:03 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền, HLV Kiatisak tiết lộ muốn tới Nhật Bản để làm việc sau khi hết hợp đồng với đội bóng của bầu Đức.

Trong những năm qua, HLV Kiatisak đã gặt hái được thành công nhất định ở khu vực Đông Nam Á. Ông giúp Thái Lan có được nhiều danh hiệu cao quý và giờ đây đang giúp HAGL của bầu Đức dần lấy lại bản sắc.

Gần đây, HLV Kiatisak đã nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Malaysia nhưng ông đã từ chối. Thay vào đó, chiến lược gia người Thái muốn hướng tới giải VĐQG Nhật Bản sau khi chia tay CLB HAGL.

Chia sẻ trên tờ MGR Online, huyền thoại bóng đá Thái Lan cho biết: "Tất nhiên rồi. Việc được dẫn dắt một CLB ở giải VĐQG Nhật Bản là giấc mơ đối với tôi. Tôi có tham vọng lớn, muốn vươn tầm như những HLV Hàn Quốc, Nhật Bản. Tôi cũng có giấy phép hoạt động HLV chuyên nghiệp do AFC cấp.

Giải VĐQG Nhật Bản quy tụ rất nhiều HLV nước ngoài. Được làm việc tại đó là điều mong muốn của tôi. Tuy nhiên, có thể tới đó hay không lại là câu chuyện khác. Để cụ thể hóa giấc mơ, tôi phải nỗ lực thành công trước đã.

Đó là điều cần thiết. Tôi phải có hồ sơ thành công thì mới được những đội bóng hàng đầu để mắt. Nó cũng giống như cầu thủ bóng đá. Chỉ khi bạn thể hiện được mình trên sân cỏ thì mới có nhiều CLB lớn để mắt. Bằng không thì chẳng ai thèm chú ý tới bạn".

HLV Kiatisak hé lộ bến đỗ mơ ước sau khi chia tay CLB HAGL
HLV Kiatisak muốn tới Nhật Bản làm việc sau khi chia tay CLB HAGL

Hợp đồng của HLV Kiatisak với CLB HA Gia Lai sẽ hết hạn vào năm nay. Nói về tương lai với CLB phố Núi, "Zico Thái" cho biết: "Tôi không thể nói trước điều gì. Hợp đồng của tôi với CLB HA Gia Lai thế nào? Nó phụ thuộc vào thành tích của tôi".

Tròn 12 năm sau và cũng tại một giải giao hữu trước thềm mùa giải mới, "Zico Thái" tiếp tục cùng đội bóng phố núi đạt thành tích cao nhất, với cả 3 chiến thắng trước Bình Dương (3-1), Đà Nẵng (2-1) và Bình Định (1-0) để lên ngôi vô địch ở giải giao hữu Cup Hoàng Đế Quang Trung 2022.

Khi được hỏi về mục tiêu cho mùa giải mới, HLV Kiatisak đáp ngắn gọn: "Mùa giải 2022 chúng tôi sẽ giữ mục tiêu cao nhất trong mỗi trận đấu ở V-League cũng như AFC Champions League".

Sau giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung, CLB HAGL dự kiến sẽ cho cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán, và sau đó tập trung trở lại tại Hàm Rồng (Gia Lai) chuẩn bị cho lượt trận mở màn V-League 2022 vào ngày 19/2, HAGL làm khách trên sân của Nam Định.

Giải V-League sẽ khai mạc vào ngày 15/1. Trong đó, ở vòng đấu đầu tiên, HLV Kiatisak và các học trò sẽ có trận đấu được dự đoán là khó khăn trước Nam Định tại sân Thiên Trường.

HAGL không phải tham dự vòng sơ loại Cup quốc gia 2022 song sẽ góp mặt ở AFC Champions League 2022 vào tháng 5 tới, giải đấu được coi là Cup C1 của châu Á. Với thứ hạng thấp của V-League, đội bóng phố núi sẽ gặp khó khăn khi bốc thăm chia bảng tại AFC Champions League 2022.

Theo Footy Rankings, HAGL sẽ nằm ở nhóm 3 cùng với CLB United City (Philippines), Kitchee (Hong Kong), Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Lion City Sailors (Singapore).

Điều này đồng nghĩa với việc, các học trò của HLV Kiatisuk có nguy cơ sẽ phải đụng độ với những đội bóng lớn trong khu vực như: Shandong Taishan (Trung Quốc), Kawasaki Frontale (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), BG Pathum (Thái Lan), Shanghai Port (Trung Quốc) ở nhóm 1.

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại