Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:44
RSS

'Siêu nhân' Trần Gia Huy khóa 4 Học viện HAGL giờ ra sao?

Thứ bảy, 27/10/2018, 08:45 (GMT+7)

Trong trận giao hữu mới đây của khóa 4 Học viện HAGL JMG, Trần Gia Huy đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng trẻ của HAGL giành chiến thắng ấn tượng.

Đầu năm 2014, Học viện HAGL JMG đón chào sự xuất hiện của cậu bé nhỏ con tài năng tên Trần Gia Huy, quê Thanh Hóa sinh năm 2003.Thể hình hạn chế, song tài năng nhí người Than Hóa sở hữu khả năng đi bóng điêu luyện như Messi.

Khi Gia Huy phô diễn kỹ thuật, các đàn anh ở đội U19 HAGL JMG cũng phải trầm trồ ngợi khen. Tại học viện HAGL JMG, Gia Huy được gọi là “siêu nhân” không chỉ vì kỹ năng làm xiếc với quả bóng mà với tư chất thông minh.

Gia Huy góp mặt ở Học viện cũng phần nào giống hoàn cảnh của Công Phượng. Sau khi bị loại ở hai lần thi tuyển tại Hà Tĩnh và Hòa Bình vì thể hình quá thấp bé, Gia Huy không bỏ cuộc mà năn nỉ HLV của mình dẫn vào Gia Lai trong đợt học viện tuyển sinh bổ sung.

Với màn trình diễn tự tin của mình, Huy đã được đích thân Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour nhận đặc cách vào Học viện HAGL JMG dù không đủ tiêu chuẩn về chiều cao.

Trần Gia Huy khóa 4 Học viện HAGL giờ ra sao?

Trần Gia Huy (áo trắng) có sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Ảnh: HAGL

Đầu năm 2016, Trần Gia Huy đã chia tay phố núi Pleiku để được đào tạo tại Học viện bóng đá NutiFood tại TP.HCM. Tại đây cầu thủ nhí đã được điều trị căn bệnh còi sương giống như siêu sao bóng đá thế giới người Argentina Messi.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NutiFood Trần Thanh Hải nói: “Điều trị cho Trần Gia Huy sẽ tốn một số tiền rất lớn. Nhưng cậu bé này là một tài năng bóng đá đặc biệt, nên dù tốn kém thế nào chúng tôi cũng chấp nhận để giúp bóng đá Việt Nam có một cầu thủ giỏi trong tương lai”.

Sau 2 năm ăn tập theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt tại TP.HCM, Trần Gia Huy đã có được phát triển đáng kể về thể lực cũng như vóc dáng.

Sau 4 năm ăn tập, khóa 4 Học viện HAGL JMG được xỏ giầy và bước vào giai đoạn huấn luyện chiến thuật, vị trí, sau 3 năm chủ yếu chỉ rèn về kỹ năng. Ở giai đoạn này, các cầu thủ mang giầy và thi đấu trên sân 11 người. 

Hôm 6/10, các cầu thủ khóa 4 Học viện HAGL JMG đã có trận đấu tập với các cầu thủ cùng trang lứa của lớp năng khiếu HAGL. Kết quả, các cầu thủ của Học viện HAGL giành chiến thắng 1-0. 

Hôm 21/10, các học trò của thầy Giôm tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 trên sân Pleiku và đánh bại Tỉnh đội Gia Lai 6-1. Và trong trận đấu gần nhất, cầu thủ khóa 4 vùi dập FC Tây Nguyên Xanh với tỷ số 13-1, trong đó có 2 pha lập công của cầu thủ nhỏ con có biệt danh "siêu nhân nhí" Trần Gia Huy.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Huệ Vui
Theo Đời sống Plus/GĐVN