Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:06
RSS

Vụ gần 500 trăm học sinh bị ngộ độc: Cần Thơ tạm dừng tiếp nhận sữa Milo

Thứ bảy, 28/10/2017, 16:03 (GMT+7)

Sau khi gần 500 học sinh ngộ độc sau khi uống sữa ở Hậu Giang, nhiều trường tiểu học tại Cần Thơ đã tạm dừng tiếp nhận sữa Milo, chờ kết quả kiểm nghiệm.

Sau vụ học sinh ngộ độc ngừng phát sữa miễn phí ở Cần Thơ
Học sinh tiểu học ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) nhập viện ngày hôm qua (27.10)​. Ảnh Dân việt.

Thông tin từ Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, nơi đây đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các trường tiểu học tạm ngưng tiếp nhận và không cho học sinh uống thức uống Milo cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm và sự cho phép trở lại của Sở

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, nơi đây cũng có văn bản yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo M.C (có trụ sở tại TP.HCM) ngưng thực hiện Chương trình phát thức uống Milo miễn phí tại các trường học trên địa bàn thành phố kể từ ngày 27/10, báo Dân việt đưa tin.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị Công ty TNHH Nestle Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra các nội dung của chương trình phát thức uống Milo miễn phí do công ty này ủy quyền cho Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo M.C thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định…

Trong diễn biến liên quan, ngày 28/10, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến gần 500 học sinh ở 2 điểm trường trường tiểu học Lái Hiếu (phường Lái Hiếu) và trường tiểu học Nguyễn Hiền (phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa Milo miễn phí vào sáng 27/10, theo Người đưa tin. 

Sau khi uống sữa Milo miễn phí (700 suất sữa được phát), chừng vài chục phút sau đó, nhiều em đã có hiện tượng nôn ói, đau bụng… các em được nhà trường, phụ huynh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, thăm khám, bệnh viện lưu lại 39 em học sinh để điều trị vì có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Sau khi vụ việc xảy ra, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra một nhà trọ tại thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, cách thị xã Ngã Bảy trên 10km) – nơi công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C. thuê phòng để chứa sữa và pha chế đem đi phát miễn phí cho các điểm trường tiểu học.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 400 gói sữa Milo (dạng bột) và một loại sữa khác (dạng đặc có đường).

Theo ông Lê Văn Khởi, Chi cục trưởng chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công đoạn pha chế được diễn ra tại một nhà trọ ở thị trấn Cây Dương. Tại đây, ngoài sữa Milo, còn có một loại sữa khác còn hạn sử dụng, 2 loại sữa này được pha với nhau.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xác định chất lượng, nguồn gốc sữa và quy trình pha chế, bảo quản. Tuy nhiên, phải chờ cơ quan chuyên môn có thời gian xác định.

Theo văn bản của sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, Hội khỏe Phù Đổng bậc tiểu học, trung học cơ sở toàn quốc năm 2018, do Milo tài trợ cho học sinh uống sữa miễn phí. 

Công ty Nestle ủy quyền cho công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C. đến các trường trên địa bàn tỉnh phát sữa Milo cho các em. Thời điểm phát sữa Milo miễn phí cho các em học sinh diễn ra từ ngày 16/10 đến 24/11. Tuy nhiên, chỉ mới hơn 10 ngày phát sữa thì xảy ra vụ việc.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN