Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:05
RSS

Sau Văn Hậu, ngôi sao tuổi teen của ĐNA sang châu Âu chơi bóng

Chủ nhật, 16/02/2020, 10:40 (GMT+7)

Ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Indonesia, Witan Sulaeman đã xác nhận việc chuyển sang khoác áo FK Radnik Surdulica của Serbia ở mùa giải tới.

Báo chí Indonesia thông tin, cầu thủ trẻ Witan Sulaeman sẽ gia nhập CLB Radnik Surdulica của Serbia và thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia này.

Trước đó, người đại diện của Sulaeman là ông Dusan Bodganovic nói: “Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết, s có 1 người Indonesia thi đấu ở châu Âu vào tuần tới. Witan Sulaeman là người được chọn và điểm đến sẽ không phải Ba Lan”.

"Sulaeman sẽ gia nhập đội bóng hàng đầu ở Serbia là FK Radnik Surdulica. Cậu ấy sẽ ký hợp đồng 3 năm rưỡi với đội một của họ", người đại diện Dusan Bogdanovic của tuyển thủ Indonesia cho biết.

Cũng theo ông Dusan, CLB Radnik Surdulica sẽ sẵn sàng nhả Witan Sulaeman cho đội U19 Indonesia nếu có yêu cầu.

“Chi tiết hợp đồng sẽ được thông báo sau. Nhưng chắc chắn nó có thời hạn kéo dài hơn 1 năm. Trong năm đầu tiên, cậu ấy sẽ được thi đấu ở U19 Indonesia bất cứ khi nào có thể.

Đó không phải là một điều khoản mang tính hàng tuần hoặc hàng tháng. HLV Shin Tae-young ủng hộ điều này. Việc gia nhập bóng đá châu Âu là tốt nhất cho cậu ấy”.

Sau Văn Hâu, ngôi sao tuổi tin của ĐNA sang châu Âu chơi bóng
Sulaeman- ngôi sao tuổi tin của ĐNA sang châu Âu chơi bóng

Sulaeman sinh năm 2001, là một tài năng trẻ của bóng đá xứ Vạn đảo, hiện thuộc biên chế U19 Indonesia. Cầu thủ này từng một lần đối đầu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á năm 2019 và hai lần gặp U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua. Ở cả 3 trận đấu đó, Sulaeman và các đồng đội đều phải nhận thất bại trước thầy trò HLV Park Hang Seo

Sulaeman không phải là cầu thủ duy nhất của Indonesia chơi bóng ở châu Âu. Egy Maulana Vikri, một cầu thủ trẻ khác của xứ Vạn đảo đang thi đấu tại Ba Lan trong màu áo Lechia Gdansk.

CLB Radnik Surdulica là đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Serbia. Hiện họ xếp thứ 13/16 đội ở bảng xếp hạng mùa 2019/20.

Nếu tận dụng tối đa những cơ hội được ra sân, Sulaeman ​hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa và đóng góp rất lớn đến sự phát triển của bóng đá Indonesia trong tương lai.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN