Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:29
RSS

Sau Trọng Hoàng, đến lượt Văn Hậu mang tin kém vui tới HLV Park

Thứ sáu, 08/07/2022, 14:06 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin uy tín, Đoàn Văn Hậu sẽ mất 2 tháng nữa để phục hồi hoàn toàn chấn thương gặp phải.

Sau gần một năm dính chấn thương, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể vào sân thi đấu. Tại giải giao hữu Tứ hùng Cúp tại Hải Phòng diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, Văn Hậu có tên trong danh sách đăng ký tham dự của Hà Nội FC nhưng cuối cùng đã không được HLV Chun Jae-ho trao cơ hội ra sân.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, hậu vệ của Hà Nội FC sẽ mất 2 tháng nữa để phục hồi hoàn toàn chấn thương gặp phải. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu sẽ khó lòng thi đấu ở giai đoạn lượt đi V-League 2022 và bỏ ngỏ khả năng tham dự giai đoạn lượt về và cũng sẽ rất khó có được phong độ tốt nhất ở AFF Cup 2022 cuối năm nay nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Sau Trọng Hoàng, đến lượt Văn Hậu mang tin kém vui tới HLV Park
Văn Hậu, Trọng Hoàng chưa thể trở lại thi đấu khiến thầy Park lo lắng

Về phía Trọng Hoàng. Hồi tháng 3 vừa qua, bỗng rộ lên thông tin Trọng Hoàng phẫu thuật chấn thương không thành công và đối diện nguy cơ giã từ sân cỏ. Điều này khiến Trọng Hoàng có chút chạnh lòng, bởi anh cho biết:

“Chấn thương của em không thể phẫu thuật mà phải tiến hành các liệu pháp kể cả bằng đông y để chữa trị, nhưng có lẽ khó”. Dẫu vậy, thời gian qua, Trọng Hoàng vẫn chạy vạy khắp nơi hòng có thể chữa trị chấn thương để tiếp tục với niềm đam mê, đặc biệt khoác lại màu áo đội bóng quê hương SLNA.

Cách đây không lâu, trò chuyện cùng giới truyền thông, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh - tuyển thủ đang khoác áo SLNA cho biết: “Lâu rồi em không gặp anh Hoàng. Bọn em ở SLNA vẫn mong anh ấy tìm được thầy giỏi để chữa trị cái lưng, hòng có thể quay lại với bóng đá Chứ đời cầu thủ phải chia tay sự nghiệp không kèn không trống như thế, buồn lắm anh ạ”.

Giác Ngộ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại