Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:49
RSS

Sau sự cố 'quên' trao vương miện, BTC sang Việt Nam xin lỗi Diệu Linh

Thứ bảy, 26/05/2018, 10:10 (GMT+7)

Ông Sean Chia đã thực hiện nghi thức này và khẳng định, Nguyễn Diệu Linh chính là Hoa hậu Du lịch Toàn cầu.

Sau sự cố… 'quên' trao vương miện, BTC sang Việt Nam xin lỗi Diệu LinhSau sự cố 'quên' trao vương miện, BTC sang Việt Nam xin lỗi Diệu Linh

Ngày 25/5, đích thân ngài Chủ tịch cuộc thi Miss Global Tourism và Miss Tourism Queen International Sean Chia đã có mặt tại Việt Nam nói lời xin lỗi chính thức tới Nguyễn Diệu Linh vì sự cố không trao vương miện.

Dù ngay sau đó, trong đêm Chung kết ông Sean Chia đã thực hiện việc đeo sash và đội vương miện cho Diệu Linh, nhưng trước sự chứng kiến của truyền thông Việt Nam, một lần nữa ông Sean Chia đã thực hiện nghi thức này và khẳng định, Nguyễn Diệu Linh chính là Hoa hậu du lịch Toàn cầu - Miss Global Tourism 2018, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp, sự thông minh và nhiệt tình của cô trong suốt hành trình tham gia Miss Tourism Queen International 2018 vừa qua.

Theo lời chia sẻ của ông Sean Chia - Chủ tịch hiện tại của 2 cuộc thi du lịch quốc tế là Miss Global Tourism và Miss Tourism Queen International: Vì lý do đầu năm nay, ngài Chủ tịch ERM toàn cầu và cũng đồng thời là Chủ tịch cuộc thi Miss Global Tourism - Alex Liu - đột ngột qua đời ngay trước thềm cuộc thi Miss Global Tourism 2018 nên cuộc thi đã không thể được tổ chức như dự định.

Do đó, trong đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế - Miss Tourism Queen International 2018 diễn ra sau đó tại Bangkok (Thái Lan), BTC và BGK đã quyết định chọn từ hai cô gái xuất sắc nhất cuộc thi này, một nhan sắc đăng quang Miss Global Tourism và một nhan sắc đăng quang Miss Tourism Queen International

Ngay trong đêm bán kết, đại diện Việt Nam Nguyễn Diệu Linh là gương mặt nằm trong top 3 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất. Và trong đêm chung kết, BTC và BGK đã đi đến thống nhất lựa chọn đại diện Brazil để trao vương miện Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018, và Nguyễn Diệu Linh của Việt Nam nhận vương miện Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2018.

Sau sự cố… 'quên' trao vương miện, BTC sang Việt Nam xin lỗi Diệu Linh

Ngay trong đêm bán kết, đại diện Việt Nam Nguyễn Diệu Linh là gương mặt nằm trong top 3 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất. Trong đêm chung kết, BTC và BGK đã đi đến thống nhất lựa chọn đại diện Brazil để trao vương miện Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 và Nguyễn Diệu Linh của Việt Nam nhận vương miện Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2018.

Theo dự kiến, người đạt danh hiệu "Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu" cũng sẽ nhận được sash đeo và vương miện danh giá. Tuy nhiên, trong phần trao giải cho Diệu Linh, sự cố hy hữu đã xảy ra khi bộ phận lễ tân quên mang vương miện ra sân khấu.

Đến tận khi chương trình ngừng tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình, đại diện Việt Nam vẫn đứng ngẩn ngơ vì thiếu vương miện.

Chia sẻ cảm xúc, Diệu Linh cho biết cô vẫn còn hụt hẫng khi gặp sự cố quên trao vương miện trong đêm chung kết vừa qua.

"Nhưng cái gì đã xảy ra thì cũng đã qua rồi, tôi không lấy đó làm phiền muộn quá nhiều mà tự nhắc bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình" - Hoa hậu Diệu Linh nói.

Xem thêm: Diệu Linh bị trao thiếu Vương miện khi nhận giải Miss Global Tourism 2018

 

Chính Hy
Theo Đời sống Plus/GĐVN