Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:09
RSS

Sau khi đóng phim 'Hậu duệ mặt trời', Cao Thái Hà tiết lộ mức thu nhập khủng

Thứ hai, 23/07/2018, 16:46 (GMT+7)

Cao Thái Hà cho biết, trước đây dù lao động nghệ thuật cật lực nhưng "cơm áo gạo tiền" vẫn là gánh nặng rất lớn với cô. Nhưng từ khi tham gia "Hậu duệ mặt trời", mọi việc trở nên khác.

Sau khi đóng phim 'Hậu duệ mặt trời', Cao Thái Hà tiết lộ mức thu nhập khủng
Sau khi đóng phim 'Hậu duệ mặt trời', Cao Thái Hà tiết lộ mức thu nhập khủng

Cao Thái Hà sinh năm 1990, tại Cần Thơ, cô được đông đảo khán giả nhắc đến khi đột ngột gia nhập đoàn phim Hậu duệ Mặt trời Việt Nam với vai trò nữ phụ.

Dẫu không nổi đình nổi đám như nhã phương , nhưng cô gái này lại thu hút sự chú ý bởi chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng 86-60-92 đáng ngưỡng mộ. Cao Thái Hà từng đoạt giải Người có làn da đẹp nhất Hoa khôi xứ dừa, Người đẹp Biển Tây 2009, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và lọt vào top 5 Nữ hoàng trang sức 2011.

Khi được hỏi về thu nhập sau khi tham gia bộ phim đang được trông đợi nhất hiện nay, Cao Thái Hà thẳng thắn tiết lộ, trước đây dù phải cật lực đóng cùng lúc 2 – 3 phim để lo “cơm áo gạo tiền” và chữa bệnh ung thư cho cha nhưng doanh thu lúc ấy chỉ khoảng hơn 100 triệu/tháng.

Nhưng sau khi được tham gia bộ phim đình đám này, cát xê của Cao Thái Hà đã thay đổi nhanh chóng: “Từ khi công bố phim Hậu duệ mặt trời, công việc của tôi tốt hơn thật. Giá event và quảng cáo cũng tăng. Nên thu nhập khoảng 200 triệu/ tháng", Cao Thái Hà thẳng thắn tiết lộ với PV.

Bên cạnh đó, Cao Thái Hà sở hữu một căn biệt thự ở quận 7, cách trung tâm quận 1 khoảng 20 phút đi xe ôtô. Tuy nhận được sự hỗ trợ của bạn trai cũ, cô vẫn đóng góp tiền để mua căn nhà và cùng gia đình dọn vào ở cách đây gần 1 năm. Thời gian đó, bố của Cao Thái Hà trong giai đoạn điều trị ung thư nên cô chú trọng không gian sống nhiều cây xanh, thoáng đãng giúp bố được nghỉ ngơi, thảnh thơi. 

Ngoài ra, Cao Thái Hà còn sở hữu chiếc xe Kia Sorento với giá 900 triệu đồng. Tuy đây không phải dòng xe sang nhưng Cao Thái Hà tự hào vì mua được bằng sức lao động của mình. 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN