Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:24
RSS

Sau 24/4 các nhà mạng có khóa một chiều?

Chủ nhật, 22/04/2018, 16:33 (GMT+7)

Đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa hoàn thành việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. Và câu hỏi đặt ra là, sau ngày 24/4 các nhà mạng có khóa 1 chiều?

Hai nhà mạng lớn lên tiếng về việc khóa sim sau3Nhà mạng lớn lên tiếng về việc khóa sim sau ngày 24/4

Những ngày qua, điểm giao dịch của các nhà mạng luôn trong tình trạng quá tải bởi khách hàng đến hoàn thiện thông tin cá nhân bắt buộc. Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa là Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa hoàn thành việc đăng ký thông tin. Và câu hỏi đặt ra là, sau ngày 24/4 các nhà mạng có khóa 1 chiều?

Đến nay đã có 2 nhà mạng lớn có câu trả lời về vấn đề này.

Hai nhà mạng lớn lên tiếng về việc khóa sim sau2Thông báo của Viettel

Phía Viettel cho biết, trong tin nhắn nhà mạng gửi tới khách hàng chỉ mang tính chất khuyến cáo về Nghị định 49 chứ không có nội dung nào đề cập tới việc khoá thuê bao trước ngày 24/4. Việc khoá 1 chiều thuê bao trả trước không nộp ảnh chân dung trước ngày 24/4 thì chưa tính tới.

Tại các điểm giao dịch của Viettel đã đồng loạt dán thông báo: "Viettel sẽ không khóa số thuê bao của khách hàng theo nghị định 49, nên khách hàng yên tâm lúc nào rảnh ra đăng ký cũng được".

Hai nhà mạng lớn lên tiếng về việc khóa sim sau
Thông tin từ MobiFone đăng trên website

Phía MobiFone thông báo: "Thời hạn của bộ TT và TT đưa ra là 12 tháng kể từ ngày nghị định 49 có hiệu lực (24/4/2017). Như vậy, thời hạn cuối để các thuê bao cập nhật thông tin chính xác là ngày 24/4/2018.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, sau thời gian này các thuê bao chưa cập nhật sẽ tạm thời chưa bị khóa. MobiFone vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng cập nhật".

Trên thực tế, Nghị định số 49/2017 của Chính phủ, đã cho các nhà mạng thời gian 1 năm để các nhà mạng hoàn thiện thông tin của người dùng thuê bao di động trả trước. Thế nhưng, đến cuối tháng 3/2018, các nhà mạng mới vội vàng thúc giục các chủ thuê bao tới điểm giao dịch để bổ sung ảnh chân dung, thông tin cá nhân.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới tháng 3/2018, hiện chỉ có khoảng 4 triệu thuê bao tiến hành cập nhật thông tin và hiện vẫn còn khoảng 38 triệu thuê bao chưa đầy đủ thông tin, cần phải bổ sung.

Xem thêm clip cú phanh gấp của người đàn ông

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN