Thứ tư, 17/04/2024 | 00:16
RSS

Sập phòng học ở Đà Lạt, 10 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu

Thứ bảy, 26/08/2017, 21:03 (GMT+7)

Sập phòng học ở Đà Lạt, 10 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu vào chiều 26/8.

Sap phong hoc o da lat 10 hoc sinh bi thuong 1

Sập phòng học ở Đà Là, 10 học sinh bị thương Ảnh Cắt từ clip

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/8, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, nằm trên đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh (phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), xẩy ra vụ sập lớp học khiến 10 học sinh lớp 6 bị chấn thương, phải đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, thầy Đoàn Khải, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa cho biết, khi tiết học kết thúc, học sinh đang trực nhật lớp để ra về thì bất ngờ sàn nhà bằng gỗ của phòng học trên tầng 2 sập xuống khiến 10 em bị rơi dẫn đến bị thương.

Sập sàn lớp học, 10 học sinh bị thương. Nguồn Thanh Niên

Tại hiện trường, phóng viên TTXVN chứng kiến sàn nhà của phòng học lớp 6A4 nằm ở tầng 2, với diện tích khoảng 15-20m2 đã bị sập xuống, kéo theo bàn, ghế và 10 học sinh đang đứng trên đó. Ngay sau đó, thầy cô giáo cùng phụ huynh đã đến đưa các em ra khỏi đống đổ nát đi cấp cứu.

Sap phong học o Da Lat 2

Các nhân viên trong trường đang dọn bàn ghế vụ sập phòng học ở Đà Lạt. Ảnh Cắt từ clip

Được biết, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa được xây dựng các đây 60 năm, hiện xuống cấp trầm trọng. Nhà trường đã nhiều lần báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Lạt về tình trạng xuống cấp và đề nghị sữa chữa nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục. 

Sap lop hoc o Lam dong 3

Toàn bộ khung cảnh sập lớp học ở Lâm Đồng. Ảnh Cắt từ clip

Theo ghi nhận của PV, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - nơi đang điều trị cho học sinh trong vụ tai nạn nói trên, đa số học sinh bị đa chấn thương, chủ yếu bị trầy xước ở phần chân, tay, có 3 em bị chấn thương đầu nhưng đều tỉnh táo.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến viện thăm hỏi và hỗ trợ mỗi học sinh 5 triệu đồng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN