Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:43
RSS

Sao V.League ủng hộ Công Phượng, chuyên gia chỉ trích Gangwon không dùng Xuân Trường

Thứ hai, 19/06/2017, 14:16 (GMT+7)

Sao V.League nhận xét về Công Phượng, chuyên gia chỉ trích Gangwon không dùng Xuân Trường là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Errol Stevens – ngoại binh của CLB Hải Phòng nói về Công Phượng

Errol Stevens – ngoại binh của CLB Hải Phòng cho rằng mọi người không lên tạo thêm áp lực cho Công Phượng.

“Về Công Phượng, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của cậu ấy. Đấy là một cầu thủ tài năng. Nhưng hãy nhìn xem những áp lực khủng khiếp mà người ta đặt lên vai Phượng. Tôi hy vọng mọi người hãy ủng hộ cậu ấy thay vì tạo áp lực”.

Công Phượng đang chịu rất nhiều áp lự từ người hâm mộ và giới truyền thông. Ảnh: Bóng đá

Công Phượng đang chịu rất nhiều áp lự từ người hâm mộ và giới truyền thông. Ảnh: Bóng đá

“Tôi đọc báo mỗi ngày kể từ khi đến Việt Nam Tôi không thích những áp lực mà Phượng đang phải gánh chịu. Nó như thể cậu ấy phải trở thành Messi hay Ronaldo, ghi bàn liên tục và lừa bóng qua mọi đối thủ”.

“Không, bóng đá thực tế không phải như vậy. Phượng chỉ cần ra sân, tận hưởng trận đấu theo cách mình yêu thích và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Chuyên gia nói về Xuân Trường và Gangwon

Trong một phát biểu mới đây nhất trên VTC, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những nhận xét đánh giá về chuyến du học của Xuân Trường ở Gangwon.

“Có lẽ Xuân Trường chưa đạt yêu cầu về chuyên môn và thể lực nên đội bóng này chưa cho ra sân. Cũng có thể cầu thủ này đang gặp chấn thương nên họ cần phải giữ gìn.

Điều này rất tệ hại bởi Xuân Trường sẽ mất phong độ và thiếu hụt kinh nghiệm thi đấu. Xuân Trường thực chất chỉ là cầu thủ đi du học mà thôi”.

Từ đầu mùa, Xuân Trường mới được Gangwon cho đá chính 1 lần. Đó là trận thuộc FA Cup Hàn Quốc và vài trận khác tại giải R-League, vốn dành cho cầu thủ đội 2 và dự bị.

Xuân Trường vẫn chưa có cơ hội ra sân tại K.League trong màu áo Gangwon. Ảnh: Thể thao

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh từng hé lộ, phía Gangwon cam kết để Xuân Trường ra sân 30-40% tổng số trận mùa giải 2017, tuy vậy số trận này gồm cả những lần tiền vệ 22 tuổi về nước khoác áo đội tuyển Việt Nam hoặc U23. Có thể hiểu dù Xuân Trường không được đá tại K.League vẫn thỏa mãn điều khoản hợp đồng với đội bóng xứ Kim chi.

Nói về điều khoản này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lấy làm ngạc nhiên và cho rằng nó không thực tế chút nào. “Đó là điều không đúng thực tế. Anh quản lý người ta, anh hứa cho ra sân 30-40% số trận đấu, tức 10 trận, Xuân Trường được ra sân 3 hoặc 4 trận chứ không phải gồm cả số lần được đá ở Việt Nam.

Nếu đá ở Việt Nam thì điều đó đâu có phải? Một CLB nước ngoài mà lại đặt vấn đề như thế thì thật khó hiểu. Bầu Đức muốn cầu thủ của mình được thi đấu ở nước ngoài, xin nhấn mạnh là được thi đấu ở nước ngoài. Nhưng sang đó thì họ ngồi dự bị mòn đũng quần mà không được thi đấu. Điều đó là sai lầm lớn”.

Việt Nam 0 -0 JORDAN. Nguồn: VFF Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN