Thứ năm, 25/04/2024 | 23:21
RSS

Sao Senegal đứng chống hông dựa cột gôn 'không màng thế sự', kệ đội bạn ghi bàn

Thứ sáu, 29/06/2018, 09:09 (GMT+7)

Tiền vệ Idrissa Gueye bị chính các CĐV đội nhà tố bán độ khi anh đứng chống hông dựa cột gôn trong một tình huống phòng ngự phạt góc.

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Colombia và Senegal, tiền vệ Idrissa Gana Gueye bên phía Senegal được giao nhiệm vụ đứng che chắn ở cột dọc gần vị trí đá phạt góc hơn. 

Có lẽ vì không ý thức hết sự nguy hiểm từ quả phạt góc hoặc do thói quen, Gueye đứng dựa vào cột dọc, một tay chống hông và không có vẻ gì là cảnh giác cả. Ngay cả khi đội bạn đã thực hiện cú đá, tiền vệ này vẫn không đổi tư thế, vô cùng ung dung. 

Trong chớp mắt, bóng bay vào lưới sau cú đánh đầu của Mina. Gueye hoàn toàn bị động, chẳng hề có động tác hay nỗ lực nào giúp thủ môn cản phá. Anh chỉ giương mắt đứng nhìn tất cả. Đến khi Colombia ăn mừng bàn thắng, tay Gueye vẫn đang đặt trên hông. 

Sao Senegal đứng chống hông dựa cột gôn, kệ đội bạn ghi bàn

Sao Senegal đứng chống hông dựa cột gôn, kệ đội bạn ghi bàn
 Idrissa Gana Gueye đứng dựa cột nhìn bóng vào mà không có phản ứng gì. Ảnh: Trí thức trẻ

Được kỳ vọng trở thành "ngựa ô" tại World Cup 2018 nhưng Senegal lại bất ngờ bị loại từ vòng bảng sau trận thua 0-1 trước Colombia. Thủ môn N'Diaye đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đại diện châu Phi.

Sau khi hình ảnh này được đưa lên mạng, các CĐV rất tức giận. "Senegal làm sao có thể thắng khi cầu thủ số 5 đang nghĩ về những hộp đêm tại Nga và Quảng trường đỏ trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra", một CĐV chế giễu Idrissa Gueye.

"Anas (tên một tổ chức điều tra), làm ơn giúp chúng tôi điều tra cầu thủ Senegal kia", CĐV Larnor Skillionshoài nghi. "Nhìn xem, anh ta không hề quan tâm đến khoản tiền cược chúng ta đã dành cho Senegal", một CĐV bức xúc.

"Di chuyển cái chân sang bên phải một chút thôi là đã có cơ hội ngăn cản cú đánh đầu của đối thủ rồi", người dùng Ouss bực bội.

Thất bại trước Colombia, Senegal có cùng 4 điểm, hiệu số bàn thắng như Nhật Bản nhưng vẫn bị loại vì chỉ số fair-play (Senegal nhận 6 thẻ vàng, nhiều hơn 2 so với Nhật).


Xem thêm: CLB HAGL mất trụ cột ở vòng 17 V.League

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN