Thứ tư, 24/04/2024 | 17:10
RSS

Sáng 1/12, Hải Phòng ghi nhận 41 ca dương tính mới tại quận Hồng Bàng

Thứ tư, 01/12/2021, 11:48 (GMT+7)

Sáng 1/12, trên địa bàn quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa ghi nhận thêm 41 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 29 ca ở phường Thượng Lý và 12 ca ở phường Sở Dầu.

Sự kiện:
Hải Phòng

Theo nguồn tin trên báo Thanh niên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) sáng 1/12 cho biết, trên địa bàn quận vừa ghi nhận thêm 41 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 29 ca ở phường Thượng Lý và 12 ca ở phường Sở Dầu. Các ca dương tính mới này đều liên quan đến các F0 là công nhân tại công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy (tại phường Sở Dầu).

Trước đó, ngày 28/11, 3 công nhân làm việc tại công trường xây dựng này có biểu hiện của bệnh nên đi khám, làm xét nghiệm, có kết quả dương tính. Lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 400 người có liên quan đến 3 ca bệnh này.

Đến hết ngày hôm qua 30/11, cơ quan chức năng xác định có 106 người liên quan đến công trường của Tập đoàn Hoàng Huy nhiễm Covid-19. Những bệnh nhân mới này đều không có biểu hiện của bệnh, sức khỏe bình thường.

Cũng trong ngày 30/11, UBND quận Hồng Bàng đã cho xét nghiệm diện rộng toàn bộ người dân ở 2 phường Thượng Lý và Sở Dầu. Đến chiều tối 30/11, kết quả test nhanh cho thấy có nhiều trường hợp dương tính. Sau đó ngành y tế TP Hải Phòng đã tiến hành làm xét nghiệm khẳng định lại.

Ổ dịch tại công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy là ổ dịch lớn với hơn 100 người đã nhiễm Covid-19. Những trường hợp F0 làm việc ở công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy là công nhân từ nhiều tỉnh, thành đến TP Hải Phòng làm việc thời vụ và ở trọ tại các phường Thượng Lý, Sở Dầu.

Sáng 1/12, Hải Phòng ghi nhận 41 ca dương tính mới tại quận Hồng Bàng

Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay trong sáng nay 1/12, tất cả các trường học trên địa bàn quận Hồng Bàng đã có thông báo khẩn cấp cho học sinh dừng đến trường. Trước đó, 7 trường học ở phường Thượng Lý và phường Sở Dầu cũng đã cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài quận Hồng Bàng, huyện Tiên Lãng cũng đang là địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19. Trong ngày 30/11, huyện Tiên Lãng ghi nhận 99 ca nhiễm mới và cả huyện này hiện được xác định là vùng cam. Đáng chú ý, 4 xã Toàn Thắng, Vĩnh Quang, Tiên Thắng và Tiên Minh đang là vùng đỏ.

Thời gian tới, huyện Tiên Lãng sẽ thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố để kiểm soát chặt chẽ người qua chốt (yêu cầu có sổ ghi chép đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian ra vào…) và thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Bên cạnh đó, yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ (trừ xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe công vụ); dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, cưới, hỏi; dừng các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch lễ hội, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao…

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Người đi từ 4 xã cấp độ 4 (vùng đỏ) của huyện Tiên Lãng đến các địa phương khác (có cấp độ dịch thấp hơn) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu. Ngoài ra, đề nghị các quận, huyện và lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo CDC TP Hải Phòng, tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 30/11/2021 trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 14 ca dương tính Covid-19 mới. Trong đợt dịch thứ tư này (từ ngày 27/4/2021 đến nay), địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 700 ca mắc Covid-19, trong đó có 48 nhập cảnh.

Về tình hình xét nghiệm, tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 30/11/2021 đã lấy 1.686.071 mẫu xét nghiệm, gồm 407 mẫu ca nghi và 1.685.664 mẫu sàng lọc. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30/11/2021 toàn thành phố đã tiêm được 746 mũi (gồm 17.676 mũi 1; 70 mũi 2). Tổng số mũi tiêm đến thời điểm hiện tại là 2.709.170 mũi (gồ: 1.560.278 mũi 1; 1.148.892 mũi 2).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại