Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:04
RSS

Sân vận động Thiên Trường nhận án phạt từ VPF

Thứ năm, 11/06/2020, 15:03 (GMT+7)

Do để xảy ra những sai phạm ở vòng 3 V.League, BTC sân Thiên Trường của CLB bóng đá DNH đã nhận án phạt từ VPF.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây, Ban kỷ luật VFF phạt BTC trận đấu của CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống khu vực sân thi đấu; ném nhiều chai nước xuống sân vận động tại trận đấu giữa hai CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và CLB Bóng đá Viettel, ngày 05/6/2020 trên SVĐ Thiên Trường.

Trước đó, ở vòng 3 V.League DNH Nam Định đã đón nhận thất bại 1-2 trước CLB Viettel khi phải thi đấu thiếu người trong nửa cuối hiệp hai của trận đấu do Lâm Anh Quang nhận thẻ đỏ với tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết.

Dẫu vậy, các CĐV thành Nam cho rằng trọng tài chính điều khiển trận đấu đã thiên vị đội khách và bỏ qua khá nhiều lỗi của các cầu thủ Viettel trong trận đấu này.

Kết thúc trận đấu, rất nhiều vật thể lạ đã được các CĐV Nam Định ném xuống sân nhằm thẳng vào các cầu thủ Viettel, để lại hình ảnh vô cùng xấu xí và đáng chê trách.

Sân vận động Thiên Trường nhận án phạt từ VPF
Sân vận động Thiên Trường nhận án phạt từ VPF

Theo thống kê của VPF, tại vòng 3 V.League 2020, số lượng khán giả đông nhất vẫn là sân Thiên Trường khi có tới 15.000 ngàn người tới sân theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển. Với việc để thua trước Viettel ở vòng đấu trước DNH Nam Định đã rơi xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng và chỉ có được vẻn vẹn 3 điểm sau 3 lượt đấu đầu tiên.

Vào lúc 17h ngày 12/6 cuối tuần này, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ có chuyến làm khách được dự báo là hết sức khó khăn trước HAGL ở vòng đấu thứ 4, đội bóng cũng vừa để thua ở vòng 3 V.League trước đương kim vô địch Hà Nội FC.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN