Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:42
RSS

Sản phụ 29 tuổi sinh mổ bé trai có cân nặng 'khủng'

Thứ ba, 28/02/2023, 17:00 (GMT+7)

Người mẹ 29 tuổi vừa sinh mổ bé trai nặng gần 5,8kg tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Đây là một trong số những trẻ chào đời có số cân nặng 'khủng' nhất tại bệnh viện này.


Bé trai nặng gần 5,8kg chào đời ngày 27/2 tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh BVCC.

Sáng 28/2, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa mổ sinh một bé trai có cân nặng "khủng" hiếm gặp.

Cụ thể, sản phụ là chị A.T. (29 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện khi đang mang thai 38,5 tuần, có vết mổ cũ. Qua thăm khám, các bác sĩ đã dự kiến đây là trường hợp thai to, nên chủ động dùng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Sáng 27/2, ca phẫu thuật mổ bắt con được thực hiện, đưa bé trai nặng gần 5,8kg chào đời an toàn. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Trao đổi với PV Báo Vietnamnet, người trực tiếp đỡ sinh - bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền cho biết, do dự kiến ca thai to nên bệnh viện chủ động phương pháp sinh mổ. Ca mổ diễn ra thuận lợi. 

Cũng theo Bác sĩ Hiền, “Khi đưa em bé ra, tôi phải bế và tỳ cả người vào để đỡ cậu ấy”. Đây là lần đầu đỡ sinh một ca trẻ lớn như vậy và cũng là một trong số những ca nặng cân nhất sinh tại Bệnh viện Hùng Vương tính tới thời điểm này. 

Thông thường, trường hợp con to sẽ gặp ở mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Khi đó, trẻ dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này, sản phụ 29 tuổi không có tình trạng tiểu đường cũng như bệnh lý thai kỳ.

Mới đây, ngày 25/2, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã mổ bắt con cho một sản phụ 36 tuổi, mang thai lần 3. Bé trai chào đời với cân nặng đến 6kg, tương đương với em bé khoảng 3 tháng tuổi.

Đây chưa phải là những trường hợp bé sơ sinh nặng cân nhất tại Việt Nam Năm 2017, một em bé nặng 7,1 kg chào đời khỏe mạnh tại Vĩnh Phúc. Trước đó, bé gái nặng 7 kg chào đời khỏe mạnh tại Gia Lai. Tháng 8/2022, một bé gái có cân nặng 6,2 kg cũng chào đời khỏe mạnh tại Bắc Giang.

Theo Bộ Y tế, cân nặng của một thai nhi trong khoảng 2,5-3,5 kg được coi là lý tưởng, trên 3,5 kg được coi là thai to.

Các bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu cần thường xuyên khám thai định kỳ. Trường hợp mang thai to cần khám định kỳ để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé, có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý. Thai phụ cũng cần tầm soát tiểu đường trong thai kỳ, tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại