Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:04
RSS

"Rồng lửa" S-300 Nga được Iran đặt vào vị trí trực chiến, Mỹ có hoảng hốt?

Thứ năm, 06/07/2017, 11:16 (GMT+7)

Chỉ huy của Căn cứ Phòng không Khatam al-Anbia của Iran cho hay: “Các hệ thống tên lửa S-300 đã được triển khai và đặt vào vị trí trực chiến”.

Các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của Nga đã được Iran đặt vào vị trí trực chiến. Đó là thông tin vừa được Chỉ huy của Căn cứ Phòng không Khatam al-Anbia - Trung Tướng Farzad Esmaili đưa ra hôm qua (5/7) trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thống tấn Tasnim.

Theo Tasnim, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên về việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Iran. Không có chi tiết về khu vực hệ thống tên lửa này được triển khai.

Nga hoàn thành việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào năm 2016 và có thể sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với quốc gia Hồi giáo - nỗi ám ảnh của nước Mỹ này.

Hệ thống S-300 của Nga. Ảnh: Defence24

Hệ thống S-300 của Nga. Ảnh: Defence24

Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanaei nói rằng, việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 của Nga cho Iran phản ánh mức độ tin cậy trong hợp tác quốc phòng song phương giữa hai quốc gia.

Mỹ, Israel và phương Tây từ lâu đã phản đối việc Nga cung cấp S-300 cho Iran, vì lo ngại việc Iran có trong tay hệ thống tên lửa phòng không hiện đại này sẽ đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của họ.

Nga đã ký hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran vào năm 2007, nhưng việc thực hiện đã bị đình chỉ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt lệnh cấm chuyển giao các loại vũ khí tiên tiến cho Tehran vào năm 2010, bao gồm cả tên lửa và hệ thống tên lửa. 

Lãnh đạo Nga và Iran. Ảnh: russkiymir.ru

Lãnh đạo Nga và Iran. Ảnh: russkiymir.ru


Sau khi Iran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức) về vấn đề hạt nhân, lệnh cấm chuyển giao vũ khí đã được dỡ bỏ. Tháng 12/2016, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai cho biết Nga đã hoàn thành việc chuyển giao các hệ thống S-300 cho Iran.

Bên cạnh đó, Trung Tướng Farzad Esmaili còn cho hay, hệ thống tên lửa phòng không Bavaria-373 do nước này chế tạo có sức mạnh tương đương với hệ thống S-300 của Nga và Tehran đã có kế hoạch trang bị loại tên lửa này cho lực lượng phòng không trong giai đoạn 2018-2019.

Ông Ismaili cho biết hệ thống Bavaria-373 được thiết kế và chế tạo hoàn toàn tại Iran, có sức mạnh tương đương với hệ thống của Nga.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.