Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:35
RSS

Ronaldo: ‘Tôi chưa bao giờ xem Messi là kình địch’

Thứ tư, 09/12/2020, 07:58 (GMT+7)

Chia sẻ sau chiến thắng 3-0 của Juventus trước Barca, Ronaldo tiết lộ anh có mối quan hệ rất tốt với Messi.

Sự kiện:
Champions League

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến thế giới phải nhắc đến tên mình, sau khi ghi cú đúp giúp Juventus đã hạ gục Barca 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách dù anh đã chính thức bước sang tuổi 35, ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã giải nghệ từ lâu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Cr7 chia sẻ về người đồng nghiệp Messi bên kia chiến tuyến: "Tôi chưa bao giờ xem Messi là kình địch. Cậu ấy luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho đội của mình, giống như tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt. Bóng đá đã tạo nên sự cạnh tranh giữa cả hai", tiền đạo Juventus chia sẻ.

Chân sút sinh năm 1985 tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt hơn. Nhiệm vụ ghi ban bàn đã được thực hiện, nên nhớ đây là Barcelona".

Chiến thắng với cách biệt 3 bàn giúp Bianconeri chính thức chiếm ngôi nhất bảng từ chính Barca. Trong khi đó, CLB của Messi sẽ có nguy cơ đụng độ với những ông lớn nằm ở nhóm nhất bảng như Bayern Munich, Liverpool hay Man City.

Ronaldo không xem Messi là kình địch
Ronaldo không xem Messi là kình địch

Đây cũng chính là bàn thắng thứ 752 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha và là bàn thắng thứ 77 của anh trong màu áo Juventus. Cho đến thời điểm hiện tại, số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo đã tương đương với 1,5% tổng số bàn thắng trong suốt 65 năm lịch sử của Champions League.

Cách đây một tuần, vào ngày 1/12, tiền đạo Cristiano Ronaldo cũng đã được vinh danh với giải thưởng quốc tế “Bàn chân vàng”. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Lionel Messi, Neymar hay Robert Lewandowski để lần đầu tiên giành giải thưởng cao quý này.

“Bàn chân vàng” là giải thưởng thường niên được khởi xướng từ năm 2003 bởi Antonio Caliendo, nhằm tôn vinh các cầu thủ xuất sắc từ 28 tuổi trở lên. Các phóng viên quốc tế và những người hâm mộ sẽ cùng bình chọn để tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất.

Tiêu chí của giải thưởng này dựa vào thành tích trong thể thao và nhân cách bên ngoài sân cỏ của các ngôi sao. Người chiến thắng sẽ được in dấu chân trên Đại lộ Chiến Thắng (The Champions Promenade) ở bờ biển Monaco.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN