Thứ tư, 24/04/2024 | 04:16
RSS

Rời phố Núi, ‘tội đồ’ của CLB HAGL chính thức có được bến đỗ mới

Thứ ba, 08/01/2019, 16:39 (GMT+7)

Chia tay CLB HAGL sau một mùa giải đáng quên tại V. League 2018, tội đồ của đội bóng phố Núi chính thức tìm được bến đỗ mới.

Tăng Tiến là trung vệ có năng lực, được CLB HAGL mượn về thi đấu V.League từ CLB Đắk Lắk. Ở mùa giải V.League 2017, Tăng Tiến trở thành trụ cột của đội bóng phố Núi với 20 trận ra sân.

Tuy nhiên, V.League 2018 lại là mùa giải đáng quên với trung vệ người Đắk Lắk. Sau pha phạm lỗi thô bạo với Đỗ Duy Mạnh của CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu bù vòng ba, Tăng Tiến bị Ban kỉ luật VFF cấm thi đấu năm trận.

Bầu Đức vô cùng thất vọng với sai lầm của cầu thủ này, đồng thời treo giò Tăng Tiến đến đến hết giai đoạn lượt đi của V.League 2018.

CLB HAGL chia tay Tăng Tiến

CLB TP.HCM chính thức ký hợp đồng với Tăng Tiến. Ảnh: Zing

Trở lại HAGL thi đấu ở giai đoạn hai của V.League, Tăng Tiến tiếp tục gây thất vọng khi nhận án treo giò hai trận sau hành vi thô bạo với Ewonde của SHB Đà Nẵng.

Kết thúc V.League 2018, Tăng Tiến không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HAGL, cầu thủ này được tạo điều kiện ra đi tìm bến đỗ mới. Cựu trung vệ của phố Núi tới CLB TP.HCM thử việc và trở thành tân binh của đội bóng mang tên Bác.

Trước đó HAGL cũng đã cho Bình Dương mượn bộ đôi cầu thủ Văn Tiến và Đông Triều, ký hợp đồng với cựu trung vệ của U23 Việt Nam Phạm Hoàng Lâm, đồng thời tích cực tìm kiếm ngoại binh chất lượng để phục vụ cho mùa giải mới.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN